Oanh tạc cơ chiến lược Nga vượt 11.000 km lần đầu hạ cánh xuống Nam Phi

Hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 và các máy bay quân sự khác của Nga vừa trải qua quãng đường xa hơn 11.000 km trong 13 tiếng đồng hồ để có mặt tại sân bay Nam Phi.

"Thiên nga Trắng" Tu-160 Tupolev của Nga tại căn cứ Waterkloof (Nam Phi). Ảnh: Twitter/Murad Gazdiev

"Thiên nga Trắng" Tu-160 Tupolev của Nga tại căn cứ Waterkloof (Nam Phi). Ảnh: Twitter/Murad Gazdiev

Dàn phương tiện quân sự bao gồm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Tupolev có khả năng mang vũ khí hạt nhân và hai máy bay vận tải quân sự Russian Il-62, An-124 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Waterkloof tại Tshwane (Nam Phi) ngày 23/10.

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, khi tiến sát điểm đến, hai oanh tạc cơ Nga được một vài chiếc máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của Không quân Nam Phi hộ tống.

Video máy bay ném bom Nga thực hiện chuyến bay 13 tiếng không ngừng tới Nam Phi (nguồn: RT):

Kênh truyền hình RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay “chuyến thăm hữu nghị” hiếm hoi này được thực hiện nhằm thắt chặt mối quan hệ và tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Màn xuất hiện của hai máy bay ném bom Tu-160 tại Nam Phi xảy ra cùng thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi khởi động tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen. Hội nghị kéo dài hai ngày, do Nga và Ai Cập đồng chủ trì, là cơ hội kết nối 54 quốc gia châu Phi.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn thúc đẩy sự hợp tác với các quốc gia châu Phi.

Tổng kim ngạch thương mại song phương Nga - châu Phi năm 2018 là 20 tỷ USD. Nga hiện đặt mục tiêu biến con số này gấp đôi trong 4-5 năm tới.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/oanh-tac-co-chien-luoc-nga-vuot-11000-km-lan-dau-ha-canh-xuong-nam-phi-20191024101928887.htm