OANA 44: Những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên số

Chiều 19/4/2019, tại Hà Nội, sau phiên khai mạc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức buổi thảo luận về các thách thức đối với các hãng thông tấn và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên số.

Chiều 19/4/2019, tại Hà Nội, sau phiên khai mạc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức buổi thảo luận về các thách thức đối với các hãng thông tấn và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên số.

Chiều 19/4/2019, tại Hà Nội, sau phiên khai mạc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức buổi thảo luận về các thách thức đối với các hãng thông tấn và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên số.

Chiều 19/4/2019, tại Hà Nội, sau phiên khai mạc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức buổi thảo luận về các thách thức đối với các hãng thông tấn và những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hãng thông tấn trong kỷ nguyên số.

Tổng thư ký OANA, ông Vugar Seidov phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ông Vugar Seidov (giữa), Tổng thư ký OANA điều hành Phiên thảo luận. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh trình bày tham luận: "Giành lại niềm tin cho các dòng thông tin chủ lưu, báo chí chính thống".

Bà Lee Dong-min, phóng viên Ban Kinh tế tiếng Anh của Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) trình bày về tin giả (fake news) và kiểm chứng tin tức (fact-checking).

Ông Tony Gillies, Tổng giám đốc Cơ quan Thông tấn quốc gia Australia (AAP) đặt câu hỏi cho bà Lee Dong-min, phóng viên Ban Kinh tế tiếng Anh của Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc).

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang giới thiệu với đại biểu về giao diện Trang thông tin chuyên đề của TTXVN về Hội nghị OANA 44. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thành Đạt - Doãn Tấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/oana-44-nhung-giai-phap-de-nang-cao-hieu-qua-cua-cac-hang-thong-tan-trong-ky-nguyen-so-20190419153215538.htm