Oằn mình giữa 'địa ngục trần gian' ở Ấn Độ

Một đợt nắng nóng nghiêm trọng đang quét qua miền Bắc Ấn Độ với nhiệt độ lên tới 49,2 độ C tại một số khu vực ở thủ đô New Delhi. Những lao động ngoài trời là người cực khổ nhất.

 Một đợt nhiệt nữa được dự báo giáng xuống vào hôm 20/5, tập trung tại miền Bắc Ấn Độ, với mức nhiệt có thể lại lên tới ít nhất 42 độ C. Lúc này, nhiệt độ bước vào tháng 5 đang ở trên mức trung bình. Hôm 15/5, nhiệt độ tại New Delhi lên tới 46,7 độ C, gần chạm mức kỷ lục của tháng.

Một đợt nhiệt nữa được dự báo giáng xuống vào hôm 20/5, tập trung tại miền Bắc Ấn Độ, với mức nhiệt có thể lại lên tới ít nhất 42 độ C. Lúc này, nhiệt độ bước vào tháng 5 đang ở trên mức trung bình. Hôm 15/5, nhiệt độ tại New Delhi lên tới 46,7 độ C, gần chạm mức kỷ lục của tháng.

Quan chức nhiều địa phương tại Ấn Độ đã đề nghị người dân cẩn trọng vì nhiệt độ dự kiến vẫn duy trì ở mức cao. Giới chức cảnh báo nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhóm dễ tổn thương như trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh mạn tính. Trong ảnh, người vô gia cư tránh nắng dưới một cây cầu.

Các bang Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab và Bihar là những bang đặc biệt phải hứng chịu nhiệt độ tăng cao trong những ngày vừa qua, cơ quan khí tượng của Ấn Độ nói.

Những đợt nắng nóng nghiêm trọng đã làm xáo trộn cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người ở miền Bắc Ấn Độ trong mùa hè này. Trong ảnh, người dân lấy nước uống từ một xe téc tại Delhi.

Người làm việc ngoài trời, vốn chiếm phần lớn lực lượng lao động của Ấn Độ, đang phải vật lộn chống chịu, như Chandra Mohan, một công nhân xây dựng ở thành phố Gurgaon, gần Delhi. “Tôi từng làm việc 7 ngày/tuần nhưng bây giờ tôi chật vật làm 5 ngày”, anh Mohan, 31 tuổi, nói.

Đợt nắng nóng gay gắt này gây ra sự khổ sở không chỉ về mặt thể chất cho những lao động như Mohan. Nó còn đồng nghĩa với việc mất thu nhập vì ít công việc hơn và tăng chi vì phải mua nước uống lúc làm việc. Những đợt cắt điện hàng tối cũng khiến người lao động khó yên giấc nghỉ ngơi. Trong ảnh, một người đục đá để bán tại Delhi.

Nói với Washington Post, Vimal Mishra, nhà khoa học về khí hậu thuộc Viện Công nghệ Gandhinagar của Ấn Độ, cho biết những đợt nắng nóng trong 2 tháng trở lại là chưa từng có tiền lệ trong hơn 100 năm qua vì xảy ra quá sớm, kéo dài và phạm vi rộng. Trong ảnh, phụ nữ đổ đầy nước vào vật đựng tại thành phố Pali, thuộc bang Rajasthan có địa hình sa mạc của Ấn Độ. Mỗi ngày, dân làng ở đây đều chờ chuyến tàu mang nước tới.

Đầu tháng 5, Thủ tướng Narendra Modi đã đề nghị lãnh đạo các bộ ngành liên quan phải lập kế hoạch giảm thiểu tác động của đợt nắng nóng gay gắt. Trong ảnh, các bé trai làm mát cơ thể bằng nước từ đường ống vỡ ở New Delhi hôm 17/5. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ thường chứng kiến các đợt nắng nóng đặc biệt là vào tháng 5-6 nhưng mùa hè năm nay bắt đầu sớm hơn. Nhiệt độ bắt đầu tăng từ tháng 3, thời điểm đợt nắng nóng đầu tiên diễn ra.

Xe cộ di chuyển dưới cái nắng ở ngoại ô thành phố Ahmedabad hôm 12/5. Ảnh: Reuters.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/oan-minh-giua-dia-nguc-tran-gian-o-an-do-post1318884.html