Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn biến mình thành phiên bản tốt nhất

Trải qua một tuần đầy biến động, Cristiano Ronaldo đã trở lại sân cỏ và đáp trả những lời chỉ trích bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Bồ Đào Nha, trong trận thắng Ghana 3-2.

Ở kỳ World Cup thứ năm, khi đã bước vào sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo luôn bị hoài nghi về màn trình diễn tại Qatar. Đặc biệt, anh bước vào trận mở màn World Cup 2022 với hàng loạt lùm xùm chỉ trong một tuần.

CR7 chỉ trích ông chủ Manchester United, HLV Ten Hag cùng các đồng đội, và rồi bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng. Hàng loạt người hâm mộ Quỷ đỏ “quay xe”, chê bai thần tượng chỉ sau 1 đêm.

Bruno Fernandes: "Ronaldo thích chơi bóng dưới sự chỉ trích của mọi người".

Bruno Fernandes: "Ronaldo thích chơi bóng dưới sự chỉ trích của mọi người".

Nhưng như Bruno Fernandes đã nói, những lời chỉ trích chỉ khiến Ronaldo trở nên mạnh mẽ và thậm chí, CR7 thích đối mặt với những lời chê bai, để rồi chứng minh tất cả đã sai bằng phong độ trên sân bóng. Trận Bồ Đào Nha - Ghana là một ví dụ điển hình.

Ở tuổi 37, dự kỳ World Cup cuối cùng trong đời, và nhiều khả năng cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng Ronaldo khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, anh đã bật khóc khi hát quốc ca. Có thể đó là những giọt nước mắt xúc động, nhưng cũng là cảm xúc dồn nén cả năm qua của tiền đạo sinh năm 1985.

Anh trải qua phần lớn nửa đầu mùa giải 2022/23 trên băng ghế dự bị của Man United. Ở ĐTQG, ngoại trừ năm ra mắt 2003 không ghi bàn nào, 2022 là thời điểm khó khăn nhất với Ronaldo. Trước khi đến Qatar, anh mới có 2 pha lập công cho Seleccao. Thành tích này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, anh có xứng đáng chiếm suất đá chính? Và CR7 đã có câu trả lời.

Trong trận đấu với Ghana, chính anh là người tự mình mang về và thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 65, mở đường cho chiến thắng chung cuộc 3-2 của Bồ Đào Nha. CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup, đồng thời giúp Bồ Đào có 3 điểm đầu tiên trong các trận ra quân từ World Cup 2006.

Ronaldo là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup.

Ronaldo hiện là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất và lớn tuổi nhất của Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup. Anh ghi bàn đầu tiên ở tuổi 21 và ghi bàn gần nhất ở tuổi 37. CR7 cũng vừa nâng số bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha lên con số 118, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại trên đấu trường quốc tế. Thành tích ấy chắc chắn sẽ chưa dừng lại, bởi Ronaldo vẫn đang nỗ lực thay đổi mình.

Trước khi bị thay ra khỏi sân, người hâm mộ đã được chứng kiến một Ronaldo hoàn toàn khác trong màu áo Man United. Anh vẫn nỗ lực bứt tốc, bỏ lỡ một vài cơ hội, trong đó có một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, nhưng trên tất cả, Ronaldo đang dần làm quen với vai trò của một trung phong cắm điển hình.

Luis Figo, huyền thoại của Bồ Đào Nha, từng khuyên Ronaldo nên nhường hành lang hai bên cánh cho các tiền đạo trẻ, và tiền đạo 37 tuổi phải quen với việc làm chủ khu vực cấm địa, chờ đồng đội thực hiện những đường chuyền. Khi gặp Ghana, Ronaldo đã chơi đúng như vậy, trong vai trò trung phong cắm thực thụ.

Những vệ tinh xung quanh anh cũng chơi tốt, đúng như những gì Luis Figo mong đợi. Đôi cánh sinh năm 1999 là Leao - Felix cùng nhau ghi bàn, đồng thời liên tục kiến tạo những cơ hội cho đàn anh CR7. Chưa kể, với chân chuyền thượng hạng như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva, Ronaldo sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn nữa trong vai trò trung phong cắm ở các trận đấu tới.

CR7 đang dần quen với việc chuyển từ một tiền đạo chơi bao quát, rộng hai bên cánh sang vị trí trung phong cắm điển hình (ít di chuyển hơn).

Sau loạt trận đầu tiên ở bảng H, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng là Bồ Đào Nha được siêu máy tính của hãng thống kê Opta dự đoán có tới 91,4% cơ hội lọt vào vòng 16 đội. CR7 sẽ còn chạm trán Uruguay và Hàn Quốc để biến tỷ lệ đó thành 100%, trước khi nghĩ tới những mục tiêu cao hơn.

Hải Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/o-tuoi-37-ronaldo-van-bien-minh-thanh-phien-ban-tot-nhat-5703014.html