Ô tô vượt tàu hỏa, hai người tử vong

Khoảng 10 giờ sáng 25-8, tại km 324+350 đường sắt giao với đường ngang dân sinh không có rào chắn ở xóm 3, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE8 và ô-tô bảy chỗ, làm bốn người thương vong. Trong đó, hai người đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE8 chạy đến đoạn giao với đường ngang dân sinh trên không bị che khuất tầm nhìn, có đầy đủ biển cảnh báo, thì gặp ô-tô bảy chỗ BKS 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) lái đang cố vượt qua. Hậu quả, tàu SE8 tông trúng và kéo lê xe ô-tô khoảng 200m rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến hai người chết, hai người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là Bùi Ngọc Hùng (SN 1984) trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và cháu ruột Bùi Đức Thành (SN 1993); Tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) và Bùi Đức Hoàn (SN 2002) bị chấn thương nặng. May mắn toàn bộ hành khách trên tàu SE8 và lái tàu đều an toàn

Được biết, xe ô-tô bị nạn trên chở ba người dòng họ Bùi về quê thắp hương ngày rằm tháng bảy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/37423902-o-to-vuot-tau-hoa-hai-nguoi-tu-vong.html