Ô tô va chạm với xe đạp điện, 4 học sinh thương vong

Anh Thông điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với 2 chiếc xe máy điện. Vụ việc khiến 1 em học sinh tử vong, 3 em còn lại bị thương nặng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 22-4, tại ngã tư giao nhau giữa QL8B với đường Lê Xuân Đào, thuộc địa bàn xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm đó, anh Đinh Nhâm Thông (36 tuổi) trú TP Vinh, Nghệ An, điều khiển xe ô tô mang BKS: 37A - 274.54 lưu thông theo hướng cầu Yên Xuân về TP Vinh.

Hiện trường chiếc ô tô va chạm với nhóm học sinh khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Khi đi đến địa điểm trên, xe của anh Thông xảy ra va chạm với hai xe đạp điện do nhóm học sinh điều khiển. Vụ việc đã khiến 4 em học sinh bị thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do bị thương quá nặng nên em Trần Thị Anh Th. (17 tuổi), trú xóm 5, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, đã tử vong sau đó. Nhận được thông tin, CSGT huyện Hưng Nguyên lập tức có mặt ở hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, chiếc xe ô tô mang BKS: 37C-21891 rẽ từ Đại lộ Lê Nin vào đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, nên khi đến trước cổng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì lấn làn, đâm trực diện vào chiếc xe máy mang BKS: 37B2 - 859.96 do 2 thanh niên điều khiển chạy ngược chiều.

Chiếc ô tô phóng nhanh lấn làn đâm trúng xe máy khiến 2 nam thanh niên bị thương

Cú đâm mạnh khiến hai nam thanh niên bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả xe ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng.

TN

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/o-to-va-cham-voi-xe-dap-dien-4-hoc-sinh-thuong-vong/765237.antd