Ô tô Trung Quốc gây ngạc nhiên vì người Việt vẫn nhập nhiều

Số lượng ô tô Trung Quốc nhập vào Việt Nam chỉ đứng sau xe nhập từ Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuần qua (từ ngày 19-10 đến 25-10) số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu tăng 64% so với lượng nhập khẩu trong tuần liền kề trước. Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu trong tuần đạt hơn 3.200 chiếc, với tổng kim ngạch 64,2 triệu USD. Đây là một trong những tuần có số lượng ô tô nhập nhiều nhất tính từ đầu năm.

Ô tô nguyên chiếc các loại có xuất xứ từ Thái Lan 2.054 chiếc, Indonesia 932 chiếc, Nhật Bản 156 chiếc, Trung Quốc 37 chiếc, Đức 22 chiếc… Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 99,6% tổng số lượng.

Xe hơi Trung Quốc vẫn có thị phần tại thị trường Việt Nam.

Xe hơi Trung Quốc vẫn có thị phần tại thị trường Việt Nam.

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 2.367 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá đạt 44,68 triệu USD, tăng gần gấp đối về số lượng xe so với tuần trước. Khu vực cảng Hải Phòng có 1.474 chiếc được nhập khẩu và TPHCM có 878 chiếc.

Ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống chủ yếu là xe xuất xứ Thái Lan với 1.465 chiếc, tiếp theo là xe xuất xứ Indonesia với 705 chiếc, xuất xứ Nhật Bản với 150 chiếc, Đức với 22 chiếc, Trung Quốc với 20 chiếc…

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này cả nước chi 66,7 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, giảm 17% so với tuần trước. Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan Indonesia, Đức. Tính chung 6 thị trường trên chiếm 92% tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước.

QUANG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/xe-va-luat/o-to-trung-quoc-gay-ngac-nhien-vi-nguoi-viet-van-nhap-nhieu-800689.html