Các tỉnh Nam Trung Bộ cấm biển, không chủ quan với bão số 10

Bão số 10 dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ. Hiện, các tỉnh đã cấm biển, sẵn sàng ừng phó với bão số 10.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các địa phương, trước 14 giờ hôm nay (4/11) kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn các tàu thuyền vào khu neo đậu tránh bão, không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn 1 xã Trà Leng và xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Cố gắng ngày hôm nay, trời chưa mưa to, quân đội với lực lượng của địa phương vẫn tiếp tục tích cực tìm kiếm. Khi mưa lớn thì tạm dừng tìm kiếm. Ở Trà Leng, những người bị nạn chuyển về trụ sở xã, những nhà dân cứng cáp để đảm bảo an toàn".

Tàu thuyền neo đậu chằng néo đảm bảo an toàn tránh va đập khi bão vào.

Tàu thuyền neo đậu chằng néo đảm bảo an toàn tránh va đập khi bão vào.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, cùng với tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay các công việc ứng phó với bão số 10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên dùng loa kêu gọi tàu thuyền chằng néo an toàn.

Đại úy Lê Minh Trọng, Phó Đồn trưởng Đồng Biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đã hướng dẫn chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

“Đơn vị chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động hỗ trợ chính quyền địa phương giúp dân khi có tình huống xảy ra; rà soát nắm lại toàn bộ người và phương tiện hoạt động trên các vùng biển, kêu gọi phương tiện vào các bến neo đậi, đảm bảo an toàn”, Đại úy Lê Minh Trọng nói.

1700 tàu cá về neo đậu an toàn tại các âu neo đậu ở thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.

Từ chiều qua (3/11), tỉnh Bình Định hiện còn 7 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm và đang di chuyển đến nơi tránh trú. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, 7 tàu cá còn đang trong vùng nguy hiểm phải nhanh chóng di chuyển, tìm nơi tránh trú, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó bão số 10 với phương châm 4 tại chỗ:

“Lo nhất hiện giờ vẫn là tàu thuyền, nặng nhất là ở Hoài Nhơn nên thường trực thị xã xuống tận nơi yêu cầu gia đình cam kết và đồng thời cùng Bộ đội Biên phòng theo dõi các tàu đó họ có di chuyển không để chúng ta kiên quyết nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Dứt khoát không lặp lại hiện tượng bão vào Biển Đông mà dân vừa chạy vừa đánh cá, rất chủ quan. Tàu nào vào trong bờ rồi thì hướng dẫn neo đậu cho an toàn”, ông Hồ Quốc Dũng cho biết.

Đến chiều qua (3/11), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành lệnh cấm biển, cấm các tàu thuyền ra khơi; các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ, trên biển bắt đầu cấm biển từ 9 giờ sáng nay./.

Nhóm PV-CTV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/cac-tinh-nam-trung-bo-cam-bien-khong-chu-quan-voi-bao-so-10-815114.vov