Ô tô nhập khẩu về nước tăng mạnh, giá vẫn cao

Lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong tháng 7/2019 ước đạt 11.609 chiếc tăng mạnh tới hơn 10% so với cùng kỳ tháng trước.

Ô tô nhập khẩu về nước tăng mạnh, giá vẫn cao

Ô tô nhập khẩu về nước tăng mạnh, giá vẫn cao

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2019 đã có tổng cộng 11.609 xe ôtô nguyên chiếc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, cao hơn tháng trước khoảng 10%, với trị giá đạt khoảng 258,6 triệu USD.

Chỉ riêng hai thị trường Thái Lan và Indonesia đã xuất khẩu vào Việt Nam tới 9.782 xe (đạt khoảng 84%). Bất ngờ, thị trường đứng thứ 3 về lượng ô tô nhập khẩu về trong tháng 7/2019 là Trung Quốc với 600 xe. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, Trung Quốc cũng xuất khẩu tới 3.227 xe vào Việt Nam với trị giá hơn 132 triệu USD. Trị giá trung bình xe ô tô nhập khẩu từ trung quốc khá cao khi đạt gần 41.000 USD/xe ( khoảng 940 triệu đồng). Tuy nhiên, xe nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là các dòng xe tải nặng và một số lượng nhỏ các dòng xe du lịch.

Cộng dồn từ đầu năm, các doanh nghiệp ôtô tại Việt Nam đã chi khoảng 1,934 tỉ USD để đưa về 86.969 xe, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 360,4% về lượng và 318,7% về giá trị. Trị giá ô tô nhập khẩu vẫn ở mức cao, trung bình hơn 22.000 USD (khoảng 510 triệu đồng/xe).

Theo nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đánh giá, lượng xe nhập khẩu dần ổn định kể trên sẽ kéo theo cuộc đua cạnh tranh giữa ô tô nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước. Trong thời gian gần đây khách hàng đã không phải chi thêm tiền để được nhận những mẫu xe nhập khẩu ăn khách. Đây là những tín hiệu tích cực ban đầu. Nếu cuộc đua này càng khốc liệt thì người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Hoàng Cường

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/o-to-nhap-khau-ve-nuoc-tang-manh-gia-van-cao-85414.html