Ô tô nhập khẩu trở lại, sức mua vẫn giảm trong tháng Ngâu

Bất chấp nhiều mẫu ô tô nhập khẩu ồ ạt trở lại Việt Nam, sức mua vẫn tiếp tục sụt giảm trong tháng 8.2018, thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch mà người Việt hay gọi là tháng cô hồn.

Trong khoảng thời gian này hằng năm, người Việt thường có quan niệm kiêng kỵ một số hoạt động “công to việc lớn” như động thổ xây nhà, mua bán nhà đất hay xe hơi… Vì vậy, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ô tô tham gia vào thị trường Việt Nam cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8.2018 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.504 xe, giảm 4% so với tháng 7.2018 và giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ xe du lịch giảm 2%, xe thương mại giảm 9% và xe chuyên dụng giảm 4% so với tháng trước.

Đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp (tính từ tháng 6.2018), tiêu thụ ô tô tại Việt Nam sụt giảm. Theo các DN kinh doanh ô tô tại TP.HCM, tâm lý chờ đợi các mẫu mã mới của người tiêu dùng cùng với quan niệm về tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) chính là lý do kìm hãm sức mua của thị trường ô tô. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh trong tháng 7 âm lịch năm này, nhìn chung không quá ảm đạm như dự đoán của nhiều DN từ đầu tháng.

Nhiều khách hàng bỏ qua quan niệm kiêng kỵ, để mua ô tô ngay trong tháng Ngâu

Đại diện đại lý Chevrolet Đông Đô Thành, Quận 2, TP.HCM cho biết: “Doanh số bán hàng sụt giảm trong tháng Ngâu là điều mà hầu hết các đại lý đều đã dự báo được từ trước, bởi đây là đặc trưng của thị trường ô tô Việt. Tuy nhiên, tác động từ những chương trình ưu đãi giá, kích cầu… giúp doanh số không giảm quá sâu. Thực tế trong tháng Ngâu vừa qua, một bộ phận khách hàng vẫn sẵn sàng mua xe hơi. Quan niệm kiêng kỵ trong tháng Ngâu nhìn chung đã thoáng hơn so với trước đây”.

Điều này, một phần xuất phát từ sự trở lại của các mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia, vốn đã hút khách như: Toyota Fotuner, Ford Ranger, Toyota Yaris… Theo thống kê từ VAMA, doanh số Fotuner đạt hơn 900 xe, Yaris đạt 330 xe, Ford Ranger đạt hơn 160 xe… trong tháng 8.2018. Vì vậy, sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu (CBU) đã tìm lại được đà tăng trưởng với 5.629 xe bán ra, tăng 66% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước (CKD) chỉ đạt 14.875 xe, giảm 18% so với tháng trước.

Lượng tiêu thụ ô tô tại VN qua các tháng của năm 2018

Ngoại trừ GM Việt Nam, Honda, Toyota và Mitsubishi vẫn giữ được đà tăng trưởng, doanh số bán của các hãng xe còn lại đều sụt giảm so với tháng 7.2018. Cụ thể, lượng tiêu thụ các mẫu xe Ford trong tháng 8.2018 giảm 6%, Mercedes-Benz giảm 26%, Mazda giảm 16%, KIA giảm 20%...

Tính tổng cộng 8 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA đạt 169.040 xe, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe lắp ráp trong nước đạt 139.646 chiếc, tăng 10% so với năm ngoái, trong khi xe nhập khẩu đạt 29.394 chiếc, giảm 41%.

Khi thời điểm bán hàng khó khăn nhất trong năm đã đi qua cùng với sự xuất hiện ồ ạt của ô tô nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước có thêm mẫu mã mới… các DN ô tô dự báo thị trường Việt Nam sẽ sôi động trở lại bắt đầu từ tháng 9.2018.

Hoàng Cường
Ảnh: Trần Hoàng

Nguồn Thế Giới Xe: https://xe.thanhnien.vn/thi-truong-xe/o-to-nhap-khau-tro-lai-suc-mua-van-giam-trong-thang-ngau-16680.html