Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam bất chấp dịch Covid-19

Bất chấp dịch Covid-19, 5 tháng đầu năm 2021, lượng ô tô được nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam bất chấp dịch Covid-19. (Ảnh: Internet)

Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam bất chấp dịch Covid-19. (Ảnh: Internet)

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021, ước tính có khoảng 15.000 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, trị giá 341 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và 10,1% về trị giá so với tháng trước.

Trước đó, trong tháng 4/2021, cơ quan hải quan ghi nhận số lượng ô tô các loại đăng ký nhập khẩu đạt 14.886 xe. Ô tô nhập khẩu trong tháng 4 chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 6.427 xe; từ Indonesia với 4.927 xe và từ Trung Quốc với 2.685 xe. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Giá trị trung bình mỗi chiếc xe trong tháng 5/2021 đạt hơn 22.700 USD/chiếc, tăng khoảng 10% về giá trị so với tháng trước cho thấy các nhà nhập khẩu xe hơi đang có xu hướng đưa về nước những chiếc xe đắt tiền hơn thay vì nhập khẩu xe giá rẻ.

Tuy đây mới chỉ là báo cáo sơ bộ, tuy nhiên sự tăng trưởng của xe nhập khẩu trong tháng 5/2021 có thể xem là một tín hiệu vui của thị trường ô tô Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang ít nhiều ảnh hưởng đến sức mua trong tháng vừa qua.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên ước đạt 65.161 chiếc, đạt giá trị 1,462 tỷ USD, tăng 76,5% về lượng và tăng 78,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Minh Anh/Tieudung.vn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/o-to-nhap-khau-o-at-ve-viet-nam-bat-chap-dich-covid-19-422972.html