Ô tô nguyên chiếc Việt Nam tăng trở lại

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 8 ước đạt 8.000 chiếc, trị giá 190 triệu USD.

Ô tô nguyên chiếc Việt Nam tăng trở lại. Ảnh minh họa

Ô tô nguyên chiếc Việt Nam tăng trở lại. Ảnh minh họa

Với con số này, xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng 68% về lượng và 75,6% so với tháng trước đó. Theo ước tính, trong 8 tháng đầu năm 2020 đã có khoảng 53.000 xe nhập khẩu nguyên chiếc được nhập về Việt Nam, đạt trị giá 1.208 triệu USD.

Đáng chú ý là theo thống kê của Bộ Công thương, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam giảm tới 46,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Thái Lan và Indonesia tiếp tục là 2 thị trường cung cấp xe ô tô nhập khẩu cho Việt Nam do các lợi thế về thuế nhập khẩu. Đây cũng là 2 quốc gia có sản lượng ô tô sản xuất lớn nhất trong khu vực.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, ô tô các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 2.324 chiếc, từ Indonesia với 1.302 chiếc và từ Trung Quốc với 719 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng 7.

Với kết quả của tháng 8/2020, tính chung 8 tháng của năm 2020, cả nước nhập khẩu 53.000 xe ô tô và trị giá là 1,208 tỷ USD. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng năm 2020 giảm 44,3% về lượng và giảm 43,7% về trị giá.

Xe nhập khẩu vào thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào các tháng tới do thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm thường cao hơn. Dù vậy theo nhận định, xe nhập khẩu sẽ không có biến động lớn.

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/o-to-nguyen-chiec-viet-nam-tang-tro-lai-395614.html