Ô-tô mất lái lao xuống sông, hai người tử vong

Ngày 10-5, Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, tại địa bàn xã Trực Thắng vừa xảy ra vụ tai nạn khiến ba người thương vong. Nguyên nhân được xác định do ô-tô mất lái lao xuống sông làm các nạn nhân bị ngạt nước.

Chiếc xe gặp nạn được trục vớt lên bờ.

Chiếc xe gặp nạn được trục vớt lên bờ.

NDĐT - Ngày 10-5, Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, tại địa bàn xã Trực Thắng vừa xảy ra vụ tai nạn khiến ba người thương vong. Nguyên nhân được xác định do ô-tô mất lái lao xuống sông làm các nạn nhân bị ngạt nước.

Cụ thể, khoảng gần 2 giờ sáng 10-5, xe ô-tô hiệu Toyota Fotuner bảy chỗ màu bạc, mang biển kiểm soát 18A - 01.127 khi chạy trên đường trục thuộc xóm 2, xã Trực Thắng thì bất ngờ mất lái, lao xuống sông bên đường. Thời điểm đó, trên xe có ba người, đều ở huyện Trực Ninh.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân xóm 2, xã Trực Thắng đã báo lực lượng chức năng, phá cửa xe để đưa những người gặp nạn lên bờ sơ cứu. Tuy nhiên, hai người đã tử vong tại chỗ, được xác định danh tính là Nguyễn Văn Túc (39 tuổi, trú tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh), là chủ xe đồng thời đang lái xe vào thời điểm xảy ra tai nạn và Lưu Văn Thuận (44 tuổi, trú tại xóm 20, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh). Cả hai người này đều tử vong do ngạt nước.

Người còn lại may mắn thoát nạn là Nguyễn Văn Linh (42 tuổi, trú tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh), đã được Công an xã và nhân dân đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Hiện anh Linh đã ổn định sức khỏe, không có thương tích đáng kể.

Vụ việc đang được Công an huyện Trực Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44416302-o-to-mat-lai-lao-xuong-song-hai-nguoi-tu-vong.html