Ô tô mất lái húc vào lan can, 4 người trong gia đình thương vong

Bất ngờ tông mạnh vào lan can bê tông tại khúc cua đoạn Tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), chiếc xe ô tô 7 chỗ biến dạng phần đầu, 4 người trong gia đình trên xe thương vong.

Ngày 25/2, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 16h45 phút ngày 24/2 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua Tượng đài Đức Mẹ thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ do tài xế Lê Văn Quân (40 tuổi, ngụ tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về TP. HCM. Khi đến khúc cua Tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc đã tông trực diện vào lan can bê tông ở phía trước.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe gần như dựng ngược phần đuôi lên rồi rơi xuống đường, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Lúc này, trên ôtô có 4 người trong một gia đình gồm: ông Lê Văn Quân, bà Nguyễn Thị Dung (40 tuổi, vợ ông Quân) cùng 2 người con là Lê Thị Lan A. (14 tuổi) và L.T.H. (7 tuổi).

Tai nạn xảy ra khiến 4 người trong gia đình ông Quân bị thương nặng và được người đi đường cùng CSGT Chốt đèo Bảo Lộc đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên cháu H. đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Hiện tại, ông Quân, bà Dung và cháu A. đang đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng bị thương rất nặng.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/o-to-mat-lai-huc-vao-lan-can-4-nguoi-trong-gia-dinh-thuong-vong-181904.html