Ô tô lao xuống vực ở Hà Giang, 3 người chết: Xác định nguyên nhân

Ban ATGT tỉnh Hà Giang thông tin về nguyên nhân vụ ô tô chở 6 du khách tham quan sông Nho Quế lao xuống vực khiến 3 người chết.

Ngày 9/11, Ban ATGT tỉnh Hà Giang có báo cáo nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn ô tô lao xuống vực sâu khiến 3 người thiệt mạng xảy ra vào chiều 8/11.

"Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn được xác định là do mất lái rơi xuống vực. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ", báo cáo nêu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 16h ngày 8/11, chiếc ô tô UAZ chở 6 du khách Đà Nẵng đi từ thị trấn Đồng Văn tham quan sông Nho Quế. Khi tới đầu thôn Bản Mồ, huyện Đồng Văn, ô tô lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Ba nạn nhân thiệt mạng gồm: Nguyễn Thị Hoài Thương (47 tuổi), Nguyễn Thị Minh Tuyết (58 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Dung (50 tuổi).

Bốn người bị thương được xác định gồm: Trần Nhãn Triết (62 tuổi), Trần Công Thịnh (26 tuổi), Nguyễn Đăng Duy (22 tuổi) và tài xế tên Quả (tạm trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Trong đó, tài xế bị thương nặng phải phẫu thuật, 3 người còn lại bị gãy tay, chân.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe UAZ gặp nạn được sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021.

Sau khi nhận được thông tin, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang cử một đoàn công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân thiệt mạng mỗi gia đình 3 triệu đồng, hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/o-to-lao-xuong-vuc-o-ha-giang-3-nguoi-chet-xac-dinh-nguyen-nhan-ar579680.html