Ô tô khách chở trên 2 tạ thực phẩm bẩn ở Thanh Hóa

Ngày 4/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện một xe ô tô khách chở trên 2 tạ bì lợn đã bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút, tại km 307 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 36B - 031.84 vi phạm giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở trên 2 tạ bì lợn đã bị ôi thiu, biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Lái xe là Ngô Cao Phòng (sinh năm 1983, thường trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.

Xe ô tô khách bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Ngô Cao Phòng nhận chở số hàng này từ Thái Bình đi Thanh Hóa để tiêu thụ. Tuy nhiên đến địa phận huyện Hậu Lộc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Hiện Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ hàng hóa trên cho cơ quan có chức năng xử lý theo thẩm quyền.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/o-to-khach-cho-tren-2-ta-thuc-pham-ban-o-thanh-hoa-20191104200632467.htm