Ô tô kéo lê cảnh sát giao thông hàng chục mét ở ngã tư Vọng

Sáng 8/7, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội xác nhận, một cán bộ của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng (ngã tư Vọng) đã bị xe ô tô kéo lê hàng chục mét gây thương tích.

 Hiện trường vụ việc sáng 8/7

Hiện trường vụ việc sáng 8/7

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 8 giờ 40 sáng cùng ngày. Vào thời gian trên, ô tô Kia Morning màu bạc mang BKS 90A-071.35 di chuyển vào nội thành, đến ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh thì chuyển hướng rẽ trái có dấu hiệu vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Lúc này, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 4 đang làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng phương tiện để xử lý.

Tài xế dừng xe theo hiệu lệnh, tuy nhiên sau đó bất ngờ tăng ga đâm ngã trung úy Vũ Văn Q. - cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 4 - và kéo lê gần 30m. Ngay sau đó, người đàn ông điều khiển phương tiện bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại. Danh tính tài xế được xác định là Lê Xuân Hùng (SN 1984, quê quán huyện Duy Tiên, Hà Nam).

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết thêm, trung úy Q. bám được vào ba đờ sốc phía trước ô tô nên chỉ bị kéo lên chứ không bị xe cán qua người. Hiện trung úy Q. bị thương ở vai và lưng, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân xử lý theo quy định.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/o-to-keo-le-canh-sat-giao-thong-hang-chuc-met-o-nga-tu-vong-389287.html