Ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường đã hết hạn kiểm định

Liên quan vụ xe ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trưa 30-11, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu xác định, chiếc xe trên đã hết hạn kiểm định. Công an huyện Trảng Bom cũng xác định anh Cao Tuấn Việt, lái xe ô-tô BKS 60V-8429, hợp đồng miệng với phụ huynh hai em học sinh để đưa đón từ nhà đến trường và ngược lại hằng ngày, với giá 280 nghìn đồng/tháng/học sinh.

Chiếc xe ô-tô đã hết hạn kiểm định.

Chiếc xe ô-tô đã hết hạn kiểm định.

NDĐT - Liên quan vụ xe ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trưa 30-11, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu xác định, chiếc xe trên đã hết hạn kiểm định. Công an huyện Trảng Bom cũng xác định anh Cao Tuấn Việt, lái xe ô-tô BKS 60V-8429, hợp đồng miệng với phụ huynh hai em học sinh để đưa đón từ nhà đến trường và ngược lại hằng ngày, với giá 280 nghìn đồng/tháng/học sinh.

Cụ thể, Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng huyện Trảng Bom và chính quyền xã Bắc Sơn xác định, xe ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường mang BKS 60V-8429, tem kiểm định dán trên xe ghi rõ thời hạn kiểm định có hiệu lực đến ngày 16-11-2019. Như vậy, ô-tô trên đã hết hạn kiểm định. Hiện, lực lượng chức năng đưa xe ô-tô trên về trụ sở xã Bắc Sơn phục vụ việc xác minh, làm rõ. Công an huyện Trảng Bom đã mời lái xe lên làm việc.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom Lưu Thị Ngọc Quế cho biết, xe ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh Trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn, được xác định do phụ huynh tự thỏa thuận miệng thuê với chủ xe. Sau khi nghe thông tin, bà Quế đã cùng Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm xuống nhà thăm hỏi.

Trả lời về câu hỏi việc bảo đảm an toàn các xe đưa đón học sinh trên địa bàn, bà Lưu Thị Ngọc Quế khẳng định: ‘Trước đây, chúng tôi đã phối hợp các đơn vị tuyên truyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn xe đưa đón học sinh tại tất cả các trường học. Tuy nhiên, đây là sự việc đáng tiếc, chúng tôi sẽ ráo riết triển khai đến các trường và phối hợp Công an huyện Trảng Bom rà soát hợp đồng tất cả các xe trên địa bàn”.

Điều đáng nói, chỉ trong bốn ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra hai vụ xe ô-tô đưa đón làm rơi năm học sinh xuống đường. Điều này, đòi hỏi các cơ quan liên quan cần có các giải pháp quyết liệt hơn để kiểm soát loại hình vận tải này, bảo đảm an toàn cho các em học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Chiều 30-11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai), tiếp tục lấy lời khai lái xe ô-tô đưa đón làm rơi hai học sinh xuống đường khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Bước đầu, lái xe khai được phụ huynh thuê đưa đón mỗi em với giá 280 nghìn đồng/tháng.

Theo xác minh, điều tra ban đầu của Công an huyện Trảng Bom, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 29-11, anh Cao Tuấn Việt (SN 1971, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn) lái xe, cũng là chủ xe BKS 60V-8429, đưa đón học sinh Trường tiểu học Diên Hồng. Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ xã Bình Minh về xã Bắc Sơn thì hai em Lê Khánh Nhật và Nguyễn Đức Manh (cả hai cùng 10 tuổi, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Diên Hồng) bị rơi xuống đường từ cửa sau của xe. Hậu quả, hai em bị xây xước nhẹ.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42421702-o-to-dua-don-lam-roi-hai-hoc-sinh-xuong-duong-da-het-han-kiem-dinh.html