Ô tô đưa đón học sinh ở Bình Dương bốc cháy: Xe chưa có phù hiệu

Đang chở 10 học sinh đến gần cổng trường chiếc ô tô bốc cháy khiến nhiều em hốt hoảng tháo chạy.

Ô tô chở học sinh bốc cháy ở Bình Dương. Ảnh: CTV

Ô tô chở học sinh bốc cháy ở Bình Dương. Ảnh: CTV

Liên quan vụ ô tô (BKS: 61H-2335) đưa đón khoảng 10 học sinh bất ngờ phát hỏa trên đường đến trường tiểu học An Phú (phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) sáng 4/12, chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Dương cho biết, các em đã được di dời khỏi xe kịp thời. Qua xác minh ban đầu, xe này do người dân tự thuê để đưa đón con em, chưa được cấp phù hiệu.

Trước tình trạng trên, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo tất cả các trường phải triển khai gấp các giải pháp, đảm bảo các phương tiện đưa đón học sinh phải đảm bảo an toàn. Sở GD&ĐT nhanh chóng chấn chỉnh cũng như kiểm soát các phương tiện đưa đón học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.

Trước đó, vào sáng cùng ngày ô tô BKS: 61H-2335 bốc cháy trên đường ĐT 743, khi còn cách cổng trường chừng 500m. Tài xế nhanh chóng tấp vào lề đường, mở cửa cho học sinh thoát ra ngoài. Người dân dùng nước, nhiều vật dụng chữa cháy kịp thời.

Ô tô này sản xuất từ 2003, đến 16/1/2020 sẽ hết hạn đăng kiểm. Qua quan sát, chiếc xe khá cũ kỹ, xuống cấp, hàng ghế bên trong bị thay đổi.

Tại Đồng Nai trước đó, chỉ trong 1 tuần đã xảy ra hai vụ bung cửa sau khiến học sinh rơi xuống đường. Trong đó, ô tô làm rơi học sinh trên QL1 ngày 29/11 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11, tài xế thừa nhận mua bằng giả với giá 3,5 triệu đồng.

Mai Huyên

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/o-to-dua-don-hoc-sinh-o-binh-duong-boc-chay-xe-chua-co-phu-hieu-d444281.html