Ô tô điên gây tai nạn liên hoàn: Đại tá cầm lái

Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đại tá quân đội lái xe ô tô lưu thông rồi gây tai nạn liên hoàn.

Liên quan đến vụ ô tô điên gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương vào 14h chiều ngày 10/12, tại nút giao Tam Giang - Thanh Niên - Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo thuộc TP. Hải Dương (Hải Dương), người cầm lái gây tai nạn được xác định là Đại tá quân đội.

Theo thông tin trên tờ GĐ và XH, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Oánh (SN 1966, là Đại tá quân đội), trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) lái xe ô tô bán tải lưu thông trên đường Thanh Niên về ngã tư Hải Tân.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Khi đi qua bùng binh, bất ngờ tài xế tăng tốc độ và đâm phải xe taxi đi cùng chiều khiến chiếc xe taxi này bị hư hỏng bên trái.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục chạy tốc cao vượt đèn đỏ điểm giao cắt giữa đường Thanh Niên với đường Bạch Đằng và đâm vào bà Lê Thị Kim Oanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, trú tại phố Sơn Hòa, TP Hải Dương) đang điều khiển xe máy đi cùng chiều làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiếc xe gây tai nạn được xác định là của đại tá quân đội. (Ảnh GĐXH)

Chiếc xe này chỉ chịu dừng lại khi tiếp tục vượt đèn đỏ ở điểm giao cắt giữa đường Thanh Niên và Chương Dương, sau đó đâm mạnh vào xe ô tô 4 chỗ đang chờ đèn đỏ làm chiếc xe này vỡ phần đuôi.

Cú đâm mạnh vào xe ô tô 4 chỗ khiến chiếc xe của Đại tá quân đội lộn nhiều vòng và hư hỏng nặng, trong đó 1 bánh xe bị gãy rời và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Sau khi gây tai nạn, ông Oánh xuống xe người nồng nặc mùi rượu, có biểu hiện không làm chủ được hành vi và được lực lượng chức năng đưa về cơ quan công an lấy lời khai.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh GĐXH)

Như thông tin trước đó, vụ tai nạn khiến ba người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP. Hải Dương đã có mặt ngay tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, 3 chiếc ô tô và 1 xe máy bị biến dạng do tác động của ngoại lực. Sự việc xảy ra khiến người dân tò mò dừng lại xem, các phương tiện qua lại khó khăn.

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi rời xe bán tải, lái xe người nồng nặc mùi rượu, có tình trạng không làm chủ được hành vi.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/o-to-dien-gay-tai-nan-lien-hoan-dai-ta-cam-lai-3348874/