Ô tô điện của bác thợ Việt 'khoe dáng' tại Saigon Autotech 2018

Chiếc ô tô điện do một người thợ sửa xe tại Việt Nam chế tạo, lần đầu tiên trưng bày tại Triển lãm Quốc tế về công nghiệp ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ lần thứ 14 (Saigon Autotech & Accessories 2018) đang diễn ra tại TP.HCM.

Xuất hiện vào đầu năm 2018, chiếc ô tô điện “Made in Viet Nam” do ông Trần Minh Tâm, 56 tuổi, làm nghề buôn bán, sửa chữa và bảo hành xe đạp điện ở huyện Củ Chi, TP.HCM chế tạo, đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người mê xe tại Việt Nam.

Sau khi hoàn chỉnh, mẫu ô tô điện đặc biệt này đã được trưng bày tại Triển lãm Quốc tế về công nghiệp ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ lần thứ 14 (Saigon Autotech & Accessories 2018) đang diễn ra tại TP.HCM, để khách thưởng lãm có dịp khám phá, chiêm ngưỡng.

Mang tên T MITA EV CITY 18, mẫu xe điện này là thành quả của ông Tâm sau nhiều năm nghiên cứu chế tạo, để thỏa khát khao tự tay mình tạo một chiếc ô tô điện. Chữ T MITA trong tên gọi mẫu xe này được ông lý giải là chiếc ô tô điện của Trần Minh Tâm (tên ông), trong khi EV là viết tắt của Electric Vehicle - xe điện, còn CITY 18 là chiếc xe chạy trong thành phố ra đời năm 2018.

Ông Tâm cho biết, cảm hứng thiết kế nên mẫu xe này được ông lấy từ hình ảnh chim đại bàng tung cánh. Vì vậy, phần đầu xe được thiết kế kha lạ mắt với mặt ca lăng mạ crôm nối liền với cụm đèn pha. Đèn sương mù tích hợp trong cản trước.

Đặc biệt, cửa xe hai bên thiết kế với cơ cấu đóng/mở theo kiểu cánh chim.

Chiếc T MITA EV CITY 18 có thiết kế nhỏ gọn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 3.000 x 1.400 x 1.620 (mm), khoảng sáng gầm xe ở mức 230 mm. Hai bánh trước sử dụng hệ thống phanh đĩa, trong khi bánh sau được trang bị phanh tang trống.

Ở bên trong, mẫu xe điện này được ông Tâm bố trí 4 chỗ ngồi. Trong đó, 2 ghế trước được thiết kế độc lập.

Tương tự như các mẫu ô tô khác, T MITA EV CITY 18 cũng được gắn hệ thống điều hòa, dàn âm thanh, có tính năng hát karaoke với 9 loa.

Theo “cha đẻ” của mẫu xe này, T MITA EV CITY 18 gồm 2 động cơ điện được gắn trên 2 bánh trước và 2 bánh sau, khi được sạc đầy pin, xe có thể đi xa được 160 km với tốc độ tối đa 50 km/giờ. Việc sạc pin có thể thực hiện ở bất cứ đâu có điện 220 V.

Có đến 90% linh kiện lắp đặt trên mẫu xe điện này hoàn toàn được sản xuất tại Việt Nam. Ông Tâm cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải tiến và chế tạo ra các phiên bản nâng cấp của mẫu xe này để tăng tốc độ cũng như quãng đường xe có thể chạy được trong mỗi lần sạc đầy pin. Còn hiện tại T MITA EV CITY 18 này vẫn còn khá nhiều điều cần phải cải thiện.

Chiếc T MITA EV CITY 18 đang trưng bày tại Triển lãm Saigon Autotech & Accessories 2018, sự kiện thường niên trong ngành ô tô Việt Nam. Triển lãm này diễn ra từ ngày 24 đến 27.5.2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp và hơn 300 gian hàng trong lĩnh vực ô tô, xe máy, xe đạp điện và linh kiện phụ tùng trong và ngoài nước.

Hoàng Cường

Nguồn Thế Giới Xe: https://xe.thanhnien.vn/tin-tuc/o-to-dien-cua-bac-tho-viet-khoe-dang-tai-saigon-autotech-2018-15773.html