Ô tô dễ thành 'ngọn đuốc' vì thói quen để những đồ vật này trên xe khi nắng nóng

Nắng nóng đang kéo dài việc di chuyển bằng ô tô là cách tốt nhất nhưng tài xế tuyệt đối không nên để một số vật dụng như bật lửa, son, phấn, thuốc uống…trên xe vì dễ gây cháy nổ và hư hỏng.

Với nhiệt độ bốc lên từ mặt đường cộng thêm ánh nắng trực tiếp dưới trời nắng 39 - 40 độ C, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 60 độ C hoặc cao hơn. Khi đó, rất nhiều vật dụng để trong xe có nguy cơ phát nổ, và có thể bốc cháy do áp suất bên trong tăng cao. Vì vậy, tài xế nên lưu ý khi để lại một số vật dụng sau trong xe khi thời tiết nắng nóng:

Bật lửa gas

Thói quen để bật lửa trong xe ô tô nhiều tài xế nam mắc. Mặc dù bật lửa tuy có kích thước nhỏ, chứa một lượng ít gas nhưng lại vô cùng nguy hiểm nếu để trong xe ô tô khi trời nắng nóng.

Thuốc uống

Ở nhiệt độ cao, tác dụng của một số loại thuốc sẽ giảm đáng kể. Chỉ nên để thuốc ở những nơi có nhiệt độ từ 20-25 độ C, tiến sĩ Sarah Westberg của Đại học dược Minnesota College of Pharmacy (Mỹ) cho biết. Rõ ràng nhiệt độ cao trong xe sẽ hủy hoại tác dụng của thuốc. Khi thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao, nhiều loại thuốc có thể tan chảy và hư hỏng hoàn toàn.

Nhiều vật dụng không nên để trên ô tô những ngày trời nắng nóng vì dễ gây cháy nổ

Nhiều vật dụng không nên để trên ô tô những ngày trời nắng nóng vì dễ gây cháy nổ

Trẻ em và vật nuôi

Ngay cả với tiết trời dịu mát, để trẻ em hay vật nuôi trong xe có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nghiên cứu năm 2005 của Đại học Y khoa Stanford (Mỹ) cho biết, có trường hợp trẻ em thiệt mạng khi để trong xe dưới tiết trời 21 độ C. Khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới 70-80 độ C khi dừng đỗ, cực nguy hiểm nếu cho người và vật nuôi ở bên trong xe và đóng kín cửa.

Điện thoại, máy tính bảng, và các thiết bị công nghệ khác

Ở nhiệt độ cao, pin của thiết bị điện tử có thể suy giảm đáng kể, nhất là loại lithium-ion. Apple cũng khuyến cáo nhiệt độ cao hơn 35 độ C có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới pin của iPhone, iPad và MacBook.

Kem chống nắng

Những ngày nắng nóng, nhiều nữ tài xế nghĩ rằng cần để một hộp kem chống nắng trên xe là thượng sách, nhưng nhiệt độ cao có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của kem bôi da. Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu Fredric S. Brandt (Mỹ), kem chống nắng sẽ giảm hiệu quả, thậm chí mất ổn định ở nhiệt độ cao. Chỉ cần quá 25 độ C, kem chống nắng sẽ mất dần tác dụng.

Phấn màu

Cũng như chocolate, phấn màu không chịu được nhiệt độ cao. Ở 40 độ C, phấn màu bằng đầu mềm ra, và sẽ tan chảy ở nhiệt độ 48 độ C. Bạn nên nhắc trẻ nhỏ thu gọn các vật dụng này trước khi đỗ xe ngoài trời.

Lốp bánh hơi

Dạng lốp này có thể xì hơi, thậm chí nổ tung trong một số trường hợp nhất định khi đỗ xe dưới trời nắng. The New York Times cho biết hơi nóng làm không khí trong lốp nở ra có thể làm lốp phát nổ. Nhiệt độ cao cũng làm yếu cao su, khiến lốp nhanh mất hơi hơn.

Kính râm

Nhiệt độ cao có thể khiến gọng kính râm tan chảy, đồng thời làm suy giảm hiệu quả chống nắng của mắt kính.

Son môi

Son môi làm từ bột màu, dầu, sáp và chất làm mềm da nên sẽ tan trong môi trường chỉ cao hơn nhiệt độ phòng. Kể cả khi nguội đi, son vẫn có thể ảnh hưởng lâu dài như thay đổi thành phần, biến đổi màu sắc.

Thực phẩm

Thói quen của nhiều người là biến ô tô thành cửa hàng tạp hóa với hàng tá thức ăn từ đồ tươi sống như trái cây tới đồ chín. Đặc biệt, những đồ sau khi lấy ra từ tủ lạnh, được đóng gói kỹ càng và mang ngay lên xe, đỗ dưới trời nóng. Lúc này, hầu hết thực phẩm sẽ phát sinh ra những chất không tốt cho cơ thể, biểu hiện bằng cách gây mùi hoặc làm mềm nhũn những đồ cứng.

Ngoài ra, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời mát mẻ - khoảng 20 độ C, thì nhiệt độ bên trong xe ô tô kín vẫn có thể lên tới hơn 30 độ C, không phải điều kiện lý tưởng cho thực phẩm vào trong ô tô.

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/o-to-de-thanh-ngon-duoc-neu-de-nhung-vat-dung-quen-thuoc-nay-tren-o-to-khi-nang-nong-d159810.html