Ô tô đâm chuyên cơ Thủ tướng Đức

Chiếc ô tô lao vào chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel khiến phần thân máy bay bị hư hại nhẹ.

Vụ việc xảy ra hôm 13/5 khi chiếc Bombardier Global 5000 đậu tại đường băng ở sân bay Dortmund chờ cất cánh. Bà Merkel không có mặt trên chuyên cơ vào thời điểm đó.

3 thành viên phi hành đoàn được ghi nhận không bị thương sau sự cố. Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại với chiếc chuyên cơ nhưng Thủ tướng Đức đã phải lên một chiếc máy bay khác để trở về Berlin.

 Chuyên cơ của Thủ tướng Đức bị ô tô đâm ở sân bay. (Ảnh: Global Look Press)

Chuyên cơ của Thủ tướng Đức bị ô tô đâm ở sân bay. (Ảnh: Global Look Press)

Tờ Bild dẫn nguồn tin chính phủ Đức cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do tài xế quên không hãm phanh khi di chuyển về phía chuyên cơ.

Vụ tai nạn là sự cố mới nhất trong chuỗi các sự cố xảy ra với 12 máy bay thuộc phi đội chuyên cơ của chính phủ Đức kế từ đầu năm cho tới nay.

Tháng 4, cú tiếp đất bằng mũi của chiếc Luftwaffe Global 5000 sau khi phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Schoenefeld ở Berlin khiến các thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ.

Cũng trong tháng 4, chiếc Konrad Adenauer 2 lần gặp phải sự cố kỹ thuật, một tại Cologne, một tại New York.

Tháng 2, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bị kẹt lại ở Mali sau khi chiếc A319 gặp trục trặc với thiết bị hạ cánh. Một tháng trước đó, Bộ trưởng Phát triển Đức Gerd Mueller bị trễ hành trình tới Zambia và Malawi do chiếc Bombardier Global 5000 gặp vấn đề về động cơ trong 2 sự cố riêng rẽ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/o-to-dam-chuyen-co-thu-tuong-duc-d474781.html