Ô tô của cán bộ kiểm lâm Bình Phước bị gài mìn tự chế

Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước phát hiện vật thể lạ trên xe ô tô liền tháo chạy ra ngoài. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện một quả mìn tự chế đặt trên xe ông Hữu.

Ngày 14-1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xử lý một vật lạ, nghi là mìn tự chế, được cài trên ô tô của ông Nguyễn Văn Hữu, Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đồng thời xử lý vật lạ trên xe

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7g30 cùng ngày, sau khi dự đám tang của một người quen ở TP Đồng Xoài, ông Hữu điều khiển ô tô BS 93A-016.88 về hướng huyện Đồng Phú. Khi đến đoạn đối diện cổng KCN Bắc Đồng Phú (TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú), ông Hữu phát hiện một vật lạ cài trước đầu xe, chỗ cần gạt nước. Nghi đây là mìn, ông Hữu dừng xe, bỏ chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an huyện Đồng Phú tổ chức phong tỏa hiện trường, đồng thời xử lý vật lạ trên xe, thông tin trên báo Thanh niên.

Liên quan đến vụ việc, báo Tiền phong cho biết thêm, cơ quan chức năng sau đó đến kiểm tra và phát hiện đó là một quả mìn tự chế có dạng chai tròn, dài khoảng 15cm, đường kính khoảng 20cm, trên đầu có hai dây điện thừa.

Được biết, trước khi về công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, ông Hữu là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú. Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đang truy tìm kẻ đặt mìn tự chế trên xe ông Hữu.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/o-to-cua-can-bo-kiem-lam-binh-phuoc-bi-gai-min-tu-che-134124.html