Ô tô cố vượt rào chắn, bị tàu húc văng xa 50 mét

Dù có chuông cảnh báo nhưng người điều khiển ôtô vẫn cố băng qua đường ngang nên bị tàu hỏa tông trúng, xe ô tô văng xa hàng chục mét.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sáng 25/7 tại Km807+95 trên tuyến đường sắt đoạn qua địa phận xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Ông Tr. và một cụ bà trên xe bị thương nặng. Ảnh: Facebook

Ông Tr. và một cụ bà trên xe bị thương nặng. Ảnh: Facebook

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 43A- 549.68 lưu thông từ thị xã Điện Bàn - huyện Đại Lộc. Khi đến khu vực giao nhau với đường sắt có rào chắn tại Km807+95, thuộc địa phận thôn Bình Bắc (xã Điện Hòa), lúc này, cần chắn đã đóng lại, có chuông reo nhưng tài xế ô tô vẫn cố tình vượt qua.

Cùng thời điểm, tàu hàng số 2499 (do lái tàu Nguyễn Trung Quân điều khiển) đang lưu thông trên tuyến đường sắt theo hướng từ TP Đà Nẵng - TP Tam Kỳ, lao tới rồi tông vào ô tô.

Cú tông mạnh khiến ô tô bị tàu hàng cuốn, hất tung cách xa khoảng 50m. Hậu quả, xe ô tô bị hư hỏng nặng, ông Trần Tr. (71 tuổi) và bà Trần Thị M. (80 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) ngồi trên ô tô bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Điện Hòa phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-o-to-co-vuot-rao-chan-bi-tau-huc-vang-xa-50-met-113422.html