Ô tô chở gia đình đi ăn giỗ vỡ nát khi bị tàu hỏa tông văng xa 20m

Điều khiển ô tô chở 5 người vượt qua đường sắt nhưng phương tiện mắc kẹt lại giữa đường ray, bị tàu lao tới hỏa tông văng xa hơn 20m.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô bị biến dạng

Ngày 10.8, Công an huyện Phù Mỹ cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Định vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến ô tô bị vò nát, 1 người tử vong.

Trước đó, vào chiều 9.8, ô tô BKS: 81A-151.66 do tài xế Nguyễn Xuân Vương (31 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển chở theo 5 người vượt qua đường sắt (giao cắt với đường dân sinh, thuộc thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) thì phương tiện bị mắc kẹt trên đường ray.

Những người trên xe xuống ra ngoài, riêng tài xế Vương cố điều khiển phương tiện ra khỏi đường ray. Cùng lúc này, tàu khách SE22 chạy hướng Bắc – Nam lao tới đâm thẳng vào ô tô.

Lực đâm mạnh khiến ô bị văng xa hơn 20m, phương tiện biến dạng hoàn toàn, tài xế Vương tử vong.

Được biết, anh Vương đang trên đường chở người thân từ Gia Lai về Bình Định ăn giỗ thì gặp nạn. Đoạn đường dân sinh xảy ra tai nạn có đầy đủ gác chắn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô bị mắc kẹt trên đường ray

Vụ tai nạn khiến đường sắt bị gián đoạn hơn 1 giờ

Đoạn đường dân sinh giao cắt với đường sắt nơi xảy ra tai nạn

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/o-to-cho-gia-dinh-di-an-gio-vo-nat-khi-bi-tau-hoa-tong-vang-xa-20m-902937.html