Ô tô cẩu lao xuống vực, tài xế chết mắc kẹt trong cabin

Lực lượng chức năng đang cắt cabin để đưa thi thể tài xế bị mắc kẹt bên trong ra ngoài sau khi ô tô cẩu lao xuống vực ở Sa Pa.

Theo thông tin ban đầu,vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 17/6, tại Km117 Quốc lộ 4D xã Trung Trải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Vào thời điểm trên, xe ô tô cẩu kéo biển số 29lA-3626n đang lưu thông thì bất ngờ mất lái lao xuống vực.

Trong xe lúc này có tài xế Phạm Văn Thắng (sinh năm 1980, trú tại Yên Khánh, Ninh Bình) và anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1998, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ) ngồi bên ghế phụ.

Thông tin từ một số người dân chứng kiến sự việc, trước khi lao xuống vực, chiếc xe đi với tốc độ khá cao, có thể do xe bị mất phanh, tài xế không thể kiểm soát được.

Sau vụ tai nạn, tài xế vẫn mắc kẹt trong cabin.

Sau vụ tai nạn, tài xế vẫn mắc kẹt trong cabin.

Lãnh đạo Đội CSGT thị xã Sa Pa cho biết, nhận được tin báo, đơn vị lập tức có mặt tại hiện trường.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, thi thể mắc kẹt trong cabin và 1 người bị thương.

"Đội cứu hộ đang cắt cabin để đưa thi thể tài xế ra ngoài”, lãnh đạo Đội CSGT thị xã Sa Pa cho biết.

Trang Ly (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/o-to-cau-lao-xuong-vuc-tai-xe-chet-mac-ket-trong-cabin-524221.html