Ô tô bốc cháy, cha ôm con trai 8 tuổi chạy thoát thân

Xe bị mất côn, tài xế dừng lại kiểm tra thì phát hiện chiếc xe bốc cháy nên nhanh chóng ôm con trai 8 tuổi bỏ chạy.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13.5, ô tô loại 7 chỗ biển số 64A - 015.93 đang lưu thông trên tuyến QL 53, đoạn thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, H.Long Hồ (Vĩnh Long) bỗng cháy dữ dội, Báo Thanh niên đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Trung Dũng, 41 tuổi, ngụ khóm 1, P.8, TP.Vĩnh Long điều khiển ô tô biển số 64A - 015.93 lưu thông trên QL 53, hướng từ Trà Vinh về Vĩnh Long.

Đến khu vực dưới dốc cầu Ông Me Lớn, đoạn thuộc ấp Long Thuận A, xã Long Phước, H.Long Hồ, xe gặp sự cố mất côn và bốc khói.

Chiếc xe bị thiêu rụi, hai cha con chạy thoát thân

Thấy vậy anh Dũng liền dừng lại cùng con trai 8 tuổi chạy thoát ra ngoài, sau đó phần đầu ô tô bắt đầu bốc cháy dữ dội. Người dân đã gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, phần đầu xe và nội thất bên trong bị thiêu cháy hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia Huy (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/o-to-boc-chay-cha-om-con-trai-8-tuoi-chay-thoat-than-504179.htm