Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hỏa húc văng, 4 người trọng thương

Dù gác chắn đường sắt đã hạ xuống cho tàu hỏa đi qua đường giao cắt, nhưng tài xế xe khách vẫn băng qua khiến xe bị tàu hỏa tông vào phần thân sau. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương.

Ngày 20/12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom tiến hành điều tra vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom làm 4 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 20/12 xe ô tô chở khách mang BKS 51B- 175.81 loại 16 chỗ do tài xế Đỗ Đình Hảo (SN 1959, trú tại 384/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quân 3, TP HCM) điều khiển lưu thông trên tuyến đường Hưng Long – Lộ 25 ra QL1A. Lúc này trên xe chở 9 hành khách là công nhân làm việc tại Cty TNHH chế biến thực phẩm Đồng Nai.

Khi xe khách lưu thông đến khu vực giao cắt với đường sắt có rảo chắn (km 1668+350), ông Hảo điều khiển xe vượt qua rào chắn đã được hạ xuống. Cùng lúc đoàn tàu chở khách Sài Gòn – SPT2 do lài tàu Đỗ Văn Khỏe (SN1991) thuộc xí nghiệp đàu máy Sài Gòn lưu thông hướng TPHCM- Bình Thuận chạy tới tông vào phần sau xe khách.

Vụ va chạm làm 4 người trên xe khách bị thương được đưa đ cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai gồm Nguyễn Hoàng Quốc Thông, Đặng Hoàng Tân, Dương Đông Phi, Nguyễn Ngọc Bình.

Theo nguồn tin từ công an Đồng Nai, trong lúc xe ô tô tình cố tình vượt qua gác chắn đường sắt đang hạ xuống, nhân viên gác chắn đã mở chắn cho xe qua, nhưng lái xe vẫn đứng lại cãi nhau với nhân viên gác chắn khiến tàu chạy đến gây va chạm với ô tô.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/o-to-bang-qua-duong-sat-bi-tau-hoa-huc-vang-4-nguoi-trong-thuong-1500328.tpo