Ô tô 4 chỗ bốc cháy nặng vì bị... rơm quấn vào gầm máy

Một chiếc xe ôtô du lịch nhãn hiệu Huyndai máy móc, phụ tùng xe cháy máy hết, nguyên nhân được xác định là rơm quấn vào gầm máy, gặp nhiệt độ cao nên phát hỏa.

Khoảng 12h trưa 6/6, anh Trung Hoàng Hiệp (trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển xe ôtô du lịch Huyndai BKS 15A-37.912 di chuyển trên tuyến đường thôn Xuân La (xã thanh Sơn) thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên ở phía gầm xe, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc lên từ phía sau xe.

Người dân ven đường đã huy động các phương tiện, hỗ trợ lái xe dập lửa. Sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy (Công an huyện Kiến Thụy) đã có mặt tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bốc nhanh sau khi đám cháy được dập tắt, chiếc xe ôtô đã bị hư hỏng nặng. Ông Vũ Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, khi phát hiện khói, người đi đường đã cảnh báo lái xe.

“Nguyên nhân ban đầu khiến ô tô bốc cháy là do rơm quấn vào máy ở gầm sau. Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt ngay, bà con cũng sử dụng máy bơm nước hỗ trợ. Người không sao, bình xăng không nổ, nhưng máy móc, phụ tùng xe cháy máy hết”, ông Bảy nói.

Không chỉ tại Hải Phòng mà hiện ở nhiều địa phương đang vào mùa thu hoạch lúa; một số nơi, người dân vẫn giữ thói quen phơi rơm, thóc trên các tuyến đường giao thông thôn, xóm. Việc này đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông cũng như an toàn của người tham gia giao thông./.

Theo Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/o-to-4-cho-boc-chay-nang-vi-bi-rom-quan-vao-gam-may-1233022.html