'Ở thời của tôi, HAGL không phải CLB đáng sợ'

Viết cho Zing, cựu trung vệ Alvaro Silva của CLB Hà Nội nhận định giá trị của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương sẽ quan trọng ở cuộc đối đầu với HAGL.

HAGL là đội bóng đặc biệt. Tôi nhớ đó là tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Đội bóng này còn sở hữu lượng cổ động viên đông đảo. Thế nhưng, chúng tôi đã thắng HAGL 3-0 trên sân Hàng Đẫy (V.League 2017- PV). Tôi thậm chí ghi được 1 bàn. Nhưng ở lượt về tại Pleiku, đội Hà Nội thua 2-3 sau bàn thắng ở phút chót.

Ở thời của tôi, HAGL là đội bóng trẻ, nhưng thi đấu rất cố gắng. Họ nỗ lực xây dựng triết lý riêng. Khi ấy, HAGL không phải đội bóng đáng sợ. Cái tên gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi nhất là CLB Thanh Hóa.

 Alvaro Silva từng đối đầu với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Alvaro Silva từng đối đầu với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Tôi nhớ đội HAGL thường rất khó chơi mỗi khi đá trên sân nhà. Ở đó, các CĐV thường tới sân đông để cổ vũ cho cầu thủ. Điều này cũng góp phần tăng thêm sức ép cho đội khách.

Đội Hà Nội biết chuyến làm khách đến sân Pleiku của HAGL khi ấy quan trọng, bởi lẽ chúng tôi đang chạy đua cho chức vô địch. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi tôi và đồng đội lại thất bại vào phút chót.

Lúc còn thi đấu cho đội Hà Nội, tôi đứng chung với một tập thể gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Dĩ nhiên, khi được sát cánh cùng những tên tuổi xuất sắc và giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương..., điều đó làm tăng thêm sự tự tin cho bạn.

Sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ như Văn Hậu, Quang Hải và Duy Mạnh cũng góp phần tăng thêm sức mạnh cho đội. Ở thời của tôi, Hà Nội là CLB có sự kết hợp giữa những cựu binh giàu kinh nghiệm và lứa trẻ.

Yếu tố này quan trọng vì tạo ra sự cân bằng cho đội bóng. Mỗi khi đội nhà trải qua những trận đấu không tốt, các cựu binh sẽ lên tiếng. Khi ấy, các cầu thủ trẻ phải lắng nghe họ, để rồi biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi thấy điểm mạnh nhất của đội Hà Nội chính là giá trị kinh nghiệm của Văn Quyết, Thành Lương, Moses Oloya.

Gần đây, tôi biết HAGL được dẫn dắt bởi Kiatisuk Senamuang. Đó là HLV giỏi. Nhà cầm quân này từng gặt hái được nhiều thành công ở đội U23 và ĐTQG Thái Lan.

Tôi không ngạc nhiên khi thấy Kiatisuk đang mát tay với HAGL. Ông ấy là một trong số ít HLV có cơ hội ra nước ngoài học tập và làm việc. Nhờ vậy, Kiatisuk hiểu rõ bóng đá và luôn biết cách để hoàn thành tốt công việc.

Về trận HAGL gặp Hà Nội (thuộc vòng 10 V.League 2021 - PV), tôi nghĩ đây sẽ là cuộc chạm trán hấp dẫn. Hai đội đều có những cầu thủ tấn công chất lượng. Sân nhà Pleiku sẽ trở thành điểm tựa lớn với HAGL. Trong khi đó, đội Hà Nội sẽ cậy nhờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của Văn Quyết hay Moses.

Dù cho kết quả ra sao đi nữa, tôi vẫn thấy bóng đá Việt Nam đang tiến bộ và phát triển nhiều. Trình độ của nhiều cầu thủ đang tiến gần hơn với châu Âu. Tôi nghĩ một số cầu thủ có thể thích nghi và chơi bóng được tại Tây Ban Nha, đặc biệt là Cadiz FC. Đây là đội bóng tôi từng thi đấu.

Lúc còn chơi cho đội Hà Nội, tôi thấy nhiều tiền vệ của họ đủ khả năng để sang châu Âu. Đó là Quang Hải, Văn Hậu và Duy Mạnh. Nếu muốn chơi bóng tại châu Âu, bạn phải tới đó khi còn trẻ. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng chơi bóng nhanh hơn. Còn khi xuất ngoại ở tuổi 29-30, tôi e là rất khó.

'Chúng tôi phải cẩn trọng hơn trước HAGL' Trước cuộc đối đầu đội đang đứng đầu bảng xếp hạng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội tỏ ra thận trọng.

Alvaro Silva từng đá cho CLB Hà Nội ở mùa 2017. Trước đó, cầu thủ này khoác áo Malaga, Cadiz (Tây Ban Nha...). Silva cũng là thành viên của ĐTQG Philippines với 17 lần ra sân từ năm 2017.

Alvaro Silva

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/o-thoi-cua-toi-hagl-khong-phai-clb-dang-so-post1205576.html