Ở nơi sở hữu xe hơi… bị xem là tội lỗi

Một nơi nhiều người muốn ghé thăm, dù có thể phải... giấu xe hơi ở đâu đó và rồi đạp xe vào thành phố.

Trong lúc chúng ta cuồng lên vì xe hơi, nhất là xe hơi Đức ấy, thì chính tại quê hương của các Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, có một thành phố tuyệt đẹp, giàu lịch sử và văn hóa, mà người dân ở đó, nếu trót sở hữu một con xe, thì ôi thôi, chỉ còn cách là giấu xe của họ ở các thị trấn lân cận để tránh những ánh nhìn buộc tội.

Xe đạp luôn được chào đón tại Freiburg, còn ô tô thì không

Xe đạp luôn được chào đón tại Freiburg, còn ô tô thì không

Đấy là Freiburg, thành phố có từ thời Trung Cổ, nép mình dưới chân Rừng Đen, gần tam giác biên giới giữa Thụy Sĩ, Pháp và Đức. Freiburg cũng được xem là một trong những thành phố đáng sống, cấp tiến, bền vững và thân thiện với trẻ em nhất của Đức, nếu không muốn nói là của thế giới.

Có điều thành phố này hoàn toàn không thân thiện với xe hơi. Kinh hoàng hơn, "Sở hữu xe hơi là cách dễ dàng nhất để tự sát ở đây. Thường xuyên xảy ra chuyện giữa hàng xóm với nhau nếu có ai đó đậu xe ở khu vực đó quá lâu hoặc không thông báo là họ có xe hơi. Nhiều người phải giấu xe của họ ở các thị trấn lân cận để tránh những ánh nhìn buộc tội" - theo tường thuật của Kat Barber, phóng viên BBC. Ngược lại, xe đạp được chào đón. Và chuyện này không phải mới diễn ra theo phong trào gần đây mà nó đã được bắt đầu từ sau Thế chiến thứ hai.

Freiburg được xem là thành phố đáng sống tại Đức

Thời kỳ đó, đi ngược lại với phong trào xây dựng cao tốc khắp nước Đức, xem xe hơi là trọng tâm của giao thông trong tương lai, thì Freiburg đã tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng. Ngay từ thập niên 60-70s, Freiburg đã cho mở rộng các con đường để xe điện có thể chạy và dành làn đường riêng cho xe đạp, và làn rộng cho người đi bộ. Và hiện tại, gần như duy nhất ở đây có đường cao tốc dành cho xe đạp.

Một nơi nhiều người muốn ghé thăm, dù có thể phải... giấu xe hơi ở đâu đó và rồi đạp xe vào thành phố.

Nguồn: Nhà báo Thủy Phạm

Bởi Thủy Phạm, 11:14, 21/08/2020

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/o-noi-so-huu-xe-hoi-bi-xem-la-toi-loi-6360.htm