Ở nơi bị coi là 'thủ phủ cưỡng hiếp' của Tây Ban Nha

Đô thị này có dân số 54.000 người và là nơi nghỉ dưỡng ăn chơi nổi tiếng.

 Một bãi biển ở Tây Ban Nha.

Một bãi biển ở Tây Ban Nha.

Một khu vực nghỉ dưỡng nổi tiếng đang được mệnh danh là “thủ phủ cưỡng hiếp” của Tây Ban Nha sau khi một loạt các vụ tấn công tình dục xảy ra ở đây trong mùa hè, tờ The Sun đưa tin.

Tại thị trấn Calvia, cứ 10.000 người thì có 3,46 người từng bị cưỡng hiếp. Đây là tỷ lệ cao nhất ở Tây Ban Nha.

Điều này có nghĩa là Calvia là đô thị tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha nếu xét về các cuộc tấn công tình dục và hãm hiếp.

Calvia nằm trên đảo Mallorca, quần đảo Balearic, có dân số 54.000 người, và là nơi nghỉ dưỡng ăn chơi nổi tiếng.

Đảng chính trị Esquerra Unida đang yêu cầu có giải pháp để giải quyết vấn đề. Đảng này nói rằng số liệu của Calvia là “đáng xấu hổ”.

Calvia là nơi nghỉ dưỡng ăn chơi nổi tiếng.

Thành viên đảng, bà Isabel Vallés, nói rằng việc một đô thị ở quần đảo Balearic dẫn đầu bảng xếp hạng tỉ lệ hiếp dâm toàn quốc là "không thể chấp nhận".

Bà nói: “Các biện pháp trong quá khứ rõ ràng là chưa đủ. Do đó, các biện pháp của tòa thị chính cần phải được tăng cường và phải có nhiều lực lượng an ninh hơn để tăng cường an toàn cá nhân”.

Vào tháng 7, hai du khách Anh đã bị cưỡng hiếp chỉ cách nhau vài giờ ở khu nghỉ dưỡng.

Vào tháng 6, một người đàn ông Rumani 31 tuổi bị bắt vì tội hãm hiếp một du khách người Anh 22 tuổi.

Và tháng 9 năm ngoái, một phụ nữ Anh 21 tuổi bị hãm hiếp, khiến cô trở thành một trong hai khách du lịch bị hãm hiếp trong vòng 90 phút. Một tháng trước đó, một phụ nữ Scotland 19 tuổi bị hãm hiếp bởi ba người đàn ông trên bãi biển.

Theo Trà My/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/o-noi-bi-coi-la-thu-phu-cuong-hiep-cua-tay-ban-nha-1112102.html