Ổ nhóm đánh bạc có cả súng tiểu liên

Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn, thu giữ ba khẩu súng quân dụng cùng hàng chục viên đạn.

Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn “Kỹ”, 38 tuổi, trú tại Hà Nội) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ngoài Tuấn, năm người khác cũng bị tạm giữ với cáo buộc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát hình sự phát hiện nhóm do Tuấn cầm đầu có biểu hiện vi phạm pháp luật. Hôm 17-1, lực lượng chức năng bắt giữ Tuấn cùng bảy người.

Khám xét nơi ở của nhóm này, cảnh sát thu giữ một khẩu súng dạng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn, một khẩu súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng, một khẩu súng dạng K59 cùng hộp đạn bên trong có 16 viên đạn, 25 viên đạn dạng đạn súng K54 và ba viên đạn dạng đạn súng thể thao.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu sáu điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả xác minh cho thấy tháng 8-2020, Nguyễn Quang Vinh (tức Vinh “đồng”, 59 tuổi, trú tại Hà Nội) đặt vấn đề với người tên Hùng (đang xác minh nhân thân) để mở một tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD. Hai bên thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tương đương giá trị thực là 250 triệu đồng.

Tiếp đó, Vinh chia nhỏ thành nhiều tài khoản, trong đó đưa cho Tuấn một tài khoản trị giá 20.000 USD và thỏa thuận quy đổi 1 USD= 6.000 đồng, tương đương giá trị thực là 120 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận ăn chia hoa hồng có được từ cá cược.

Theo thống kê, từ đầu tháng 1-2020 đến nay, số tiền giao qua tài khoản cá độ của ổ nhóm này lên đến hàng tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định Tuấn mở một cơ sở “tín dụng đen” trên đường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội). Tuấn thuê ba người đi thu tiền lãi cho mình với mức lương từ 3 đến 6 triệu đồng/tháng.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/o-nhom-danh-bac-co-ca-sung-tieu-lien-964131.html