Ổ nhóm bắt cóc trẻ em sa lưới

Vờ hỏi thăm đường, Nhiên khống chế cháu Duy rồi đưa về nhà trọ giao cho vợ chồng Toàn, Thân sau đó gọi điện cho bố mẹ cháu đòi 30 triệu đồng tiền chuộc.

Ngày 8/2, Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan điều tra vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố 3 đối tượng là Lê Văn Nhiên, 21 tuổi; Trần Văn Toàn, 23 tuổi và Nguyễn Ngọc Thân, 23 tuổi là vợ của Toàn, cả 3 đối tượng quê ở Cà Mau, đang tạm trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 30/1, tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khoảng 11h30' ngày 31/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của gia đình chị Lê Thị Kim Nguyệt, 34 tuổi, ngụ tại số 114, ấp 5, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương về việc con chị là Ngô Hoàng Duy, 12 tuổi bị bắt cóc. Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cử ngay tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiến hành xác minh nhanh, đồng thời báo về Ban Giám đốc để điều động lực lượng nghiệp vụ các huyện tham gia hỗ trợ. Công an tỉnh Bình Dương còn đề nghị Tổng cục An ninh, Bộ Công an hỗ trợ thêm nhiều mũi trinh sát điều tra mở rộng. Qua hơn 23h nỗ lực truy tìm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng phối hợp đã điều tra làm rõ, giải cứu cháu Duy an toàn và bắt giữ 3 đối tượng.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2011/2/144059.cand