Ô nhiễm nhựa đã chạm tới nơi sâu nhất trong Đại dương

Sĩ quan hải quân Mỹ nghỉ hưu đã lặn xuống rãnh đại dương sâu nhất Trái đất ở độ sâu gần 11.000 m và đã phát hiện một vật thể đáng lo ngại: rác nhựa.

Nhà thám hiểm Victor Vescovo điều khiển tàu ngầm ở rãnh Mariana của Thái Bình Dương. (Nguồn: Reuters)

Theo Guardian, đây là chuyến lặn sâu nhất được con người thực hiện trong một chiếc tàu ngầm.

Victor Vescovo, sĩ quan hải quân nghỉ hưu, người đồng sáng lập Tập đoàn Insight Equity có trụ sở tại Dallas, đã thực hiện hành trình khám phá đầy mạo hiểm khi lặn xuống độ sâu 10.927 m tại rãnh Mariana - rãnh đại dương sâu nhất trên Trái đất.

Rãnh Mariana nằm ở Tây Bắc Thái Bình Dương, phía Đông quần đảo Mariana và kéo dài tới gần Nhật Bản.

Đoàn thám hiểm của cựu sĩ quan Vescovo đã công bố chuyến đi nói trên ngày 13/5. Chuyến lặn lần này sâu hơn 16 m so với lần lặn sâu nhất xuống rãnh Mariana vào năm 1960.

Trong chuyến lặn của mình, ông Vescovo đã phát hiện vật liệu nhân tạo dưới đáy Đại dương và đang cố gắng xác nhận rằng đó là nhựa, Stephanie Fitzherbert, phát ngôn viên đoàn thám hiểm Five Deeps của Vescovo cho biết.

Theo Liên hợp quốc, rác thải nhựa đang trở thành "đại dịch bệnh Đại dương" với ước tính khoảng 100 triệu tấn được tìm thấy ở các Đại dương trên thế giới.

Trong 3 tuần qua, đoàn thám hiểm Five Deeps đã thực hiện 4 lần lặn xuống rãnh Mariana bằng tàu ngầm của mình ở điểm giới hạn DSV và thu thập được các mẫu sinh vật và đá.

Đội của Vescovo tin rằng họ đã tìm ra những sinh vật mới dưới đáy rãnh Mariana, nhưng họ cũng phát hiện cả sự ô nhiễm. (Nguồn: CBS)

Theo CBS, ngoài các sinh vật, đoàn thám hiểm đã phát hiện một số thứ mà các chuyến thám hiểm trước đó chưa thấy: đó là ô nhiễm. Họ cũng nhận ra tác động của con người đã vươn tới những phần sâu thẳm nhất của đáy biển.

Đây cũng là lần thứ ba con người lặn xuống điểm sâu nhất trong Đại dương, được gọi là Vực thẳm Challenger. Nhà sản xuất phim người Canada James Cameron là người cuối cùng ghé thăm vào năm 2012 ở độ sâu 10.908 m, cũng với chiếc tàu ngầm của ông. Vực thẳm Challenger nằm ở cuối rãnh Mariana về phía Nam.

Trước đó, chuyến thám hiểm đầu tiên đến Vực thẳm Challenger được Hải quân Mỹ thực hiện vào năm 1960, đạt độ sâu 10.912 m.

(theo Zing.vn)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/o-nhiem-nhua-da-cham-toi-noi-sau-nhat-trong-dai-duong-94153.html