Ô nhiễm nghiêm trọng từ sông Cầu Đá

Nhiều năm nay, sông Cầu Đá, đoạn qua phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước sông đen kịt (xem ảnh), váng đọng, bốc mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân trong khu vực.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân của tình trạng trên là do các hộ dân sống hai bên bờ xả rác, nước thải trực tiếp ra sông. Lâu ngày, do không được khơi thông dòng chảy nên ứ đọng, bốc mùi. Tình trạng ô nhiễm xảy ra nặng nhất ở đoạn sông tại ngõ 579 Phạm Văn Đồng và ngõ 323 Xuân Đỉnh. Hai bên bờ sông, cây cối mọc um tùm, là nơi trú ngụ của ruồi muỗi và nhiều loại vi sinh vật. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, người dân xóm Cầu Đá, phường Cổ Nhuế 1, cho biết: “Hằng ngày, chúng tôi phải sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông này. Cửa sổ nhà luôn phải đóng kín để hạn chế mùi hôi thối. Tôi rất mong chính quyền có phương án cải tạo, khơi thông dòng chảy và ngăn chặn việc xả rác, xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm”.

Bài và ảnh: ĐINH BÍCH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/o-nhiem-nghiem-trong-tu-song-cau-da-536980