Ô nhiễm môi trường từ nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa không phép

Nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì của ông Nguyễn Đình Hiền tại tổ 5, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đác Nông chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, hằng ngày thải ra môi trường lượng lớn khói độc, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Sự việc đã được phản ánh đến các cơ quan chức năng địa phương nhưng không hiểu vì sao nhà máy này vẫn ngang nhiên hoạt động khiến dư luận bức xúc.

Nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì không phép của ông Nguyễn Đình Hiền.

Người dân ở tổ dân phố 3 và 5 thuộc phường Nghĩa Đức rất bức xúc vì hằng ngày phải ngửi mùi hôi khét khó chịu xuất phát từ nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì trên địa bàn.

Ông Lê Như Mười, thường trú tổ 3 có nhà nằm cách địa điểm đặt nhà máy khoảng 300m, lo lắng: “Từ khi nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì của ông Nguyễn Đình Hiền đưa vào hoạt động, gia đình tôi không dám mở cửa kể cả ngày lẫn đêm. Mùi hôi khét rất khó chịu, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên gia đình phải đưa con nhỏ đi gửi nhà người quen ở thị xã Gia Nghĩa cách nhà hàng chục cây số nên rất bất tiện. Sự việc này chúng tôi đã phản ánh lên phường, thị xã nhưng không hiểu sao nhà máy này vẫn ngang nhiên hoạt động mà không bị xử lý. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì chúng tôi cũng lâm bệnh vì hít phải khí thải độc hại”.

Donhà máy hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, mọi sinh hoạt thường ngày phải đóng kín cửa, nhiều người phải bỏ ăn vì mùi hôi khét trong quá trình đốt nhựa tái chế.

Bà Lê Thị Mai, thường trú tổ 3, bức xúc: “Mùi hôi khét nồng nặc theo gió vào từng ngõ ngách, soạn mâm cơm ra rồi nhìn nhau ăn vội cho qua bữa, nhiều hôm dọn cơm ra xong lại đem vào vì mùi hôi khét xộc vào mũi không thể nuốt nổi. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, người dân chúng tôi chỉ còn cách bỏ xứ mà đi, mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm để người dân ổn định cuộc sống”.

Nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì của ông Nguyễn Đình Hiền nằm cách Quốc lộ 28 khoảng 200m, tiếp giáp nhiều hộ dân ở tổ 3 và 5, có tổng diện tích khoảng hơn 2.000m2. Trong đó, nhà xưởng được làm bằng tôn khá đơn giản với diện tích gần 300m2; cách nhà xưởng gần 30m có hai hồ chứa chất thải với diện tích khoảng 1.000m2 nhưng không có hệ thống xử lý.

Bà Lê Lưu Hồng Hiếu, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đức cho biết: “Đầu năm 2018, UBND phường Nghĩa Đức có nhận được đơn thư phản ánh của người dân, sau đó cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, nhắc nhở đối với chủ hộ kinh doanh. Tiếp đó, vào tháng 5-2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa phối hợp địa phương xuống kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động. Đồng thời, đề nghị ông Nguyễn Đình Hiền hoàn tất thủ tục, quy trình theo quy định mới được phép hoạt động vì hiện tại, nhà máy này vẫn chưa đủ điều kiện để cấp phép. Quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đầy đủ thủ tục pháp lý. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện tái phạm sẽ báo cáo và tham mưu cấp trên có biện pháp xử lý mạnh tay nhằm chấm dứt tình trạng hoạt động “chui” của nhà máy này”.

Hiện, trung bình mỗi ngày, nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì của ông Nguyễn Đình Hiền xử lý khoảng hơn hai tấn rác, thu được khoảng 1,7 tấn hạt nhựa. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã sản xuất gần năm tháng với khối lượng hạt nhựa đã sản xuất theo tính toán có thể lên tới hàng trăm tấn thành phẩm được xuất bán ra thị trường.

Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hiền lại cho biết: “Năm 2017, tôi sang nhượng lại hệ thống nhà xưởng của một người khác rồi sửa chữa nâng cấp lên để sản xuất tái chế hạt nhựa. Đến tháng 4-2018, được UBND thị xã Gia Nghĩa cấp giấy phép kinh doanh, nhưng chưa cấp phép hoạt động vì khu đất đặt nhà máy vẫn chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng. Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép hoạt động, từ tháng 5-2018, tôi cho chạy thử để đánh giá khả năng thu gom rác tại địa phương có ổn hay không, nếu không ổn thì chuyển chỗ khác”.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa Đàm Thị Hệ cho biết: “Nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì của ông Nguyễn Đình Hiền mới chỉ được cấp giấy phép kinh doanh, chưa được cấp giấy phép hoạt động. Ông Hiền có nộp hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định nên vẫn chưa được phê duyệt. Khu đất hiện ông Hiền đặt nhà máy là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi sang đất chuyên dùng. Do đó, theo quy định của pháp luật, khi chưa có cam kết bảo vệ môi trường thì cơ sở này vẫn chưa được phép hoạt động.

Việc nhà máy này hoạt động trái phép, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã có biết và đã tiến hành kiểm tra, tham mưu UBND thị xã Gia Nghĩa xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động nhà máy. Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND phường Nghĩa Đức theo dõi, tổ chức kiểm tra, không để cơ sở này hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Còn về vấn đề gây ô nhiễm môi trường, tôi sẽ đề nghị đơn vị quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đác Nông thực hiện quan trắc tại nhà máy để xác định mức độ gây ô nhiễm”.

Hồ chứa chất thải của nhà máy sản xuất tái chế hạt nhựa từ bao bì không phép của ông Nguyễn Đình Hiền.

CHẤN HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/37935702-o-nhiem-moi-truong-tu-nha-may-san-xuat-tai-che-hat-nhua-khong-phep.html