Ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất vôi thủ công

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh vẫn còn 60 lò vôi thủ công đang hoạt động. Các lò vôi thủ công hình thành tự phát, không có thiết kế, tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ... Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã ghi lại một số hình ảnh của các cơ sở này trong quá trình sản xuất.

Các lò nung vôi thủ công hình thành tự phát, không có quy hoạch xây dựng, không được cấp phép, hồ sơ thiết kế... Ảnh chụp tại khu Vành Kiệu 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Gỡ than, cào đá trên miệng lò, tiềm ẩn mất an toàn lao động. Ảnh chụp tại lò vôi của hộ ông Vũ Văn Khởi, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều.

Vôi bám trắng xóa xưởng sản xuất và vật dụng. Ảnh chụp tại lò vôi của hộ ông Vũ Văn Khởi, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều.

Khu vực xung quanh xưởng, nhà cửa, cây cối ven đường phủ bụi trắng của vôi. Ảnh chụp tại khu Vành Kiệu 1 và khu Hồng Hà, phường Phương Nam, TP Uông Bí; khu vực xưởng nhà ông Vũ Văn Khởi, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều.

Không khí tại khu vực lò nung vôi thủ công khá ngột ngạt, bụi bặm. Ảnh chụp tại lò vôi thủ công của hộ ông Nguyễn Xuân Chính, thôn Lâm Xá, xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều.

Hầu hết các lò nung vôi thủ công hoạt động không có giấy phép, trang bị bảo hộ lao động hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người lao động. Ảnh chụp tại lò vôi thủ công của hộ ông Vũ Văn Khởi, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều.

Quai búa, đập đá không có vật dụng bảo hộ. Ảnh chụp tại lò vôi thủ công của hộ ông Vũ Văn Khởi, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều.

Công nghệ nung vôi thủ công khá lạc hậu, khiến môi trường khu vực xung quanh bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trong vùng. Ảnh chụp tại khu Cẩm Hồng, phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Khánh Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/201901/o-nhiem-moi-truong-tu-hoat-dong-san-xuat-voi-thu-cong-2419089/