Ô nhiễm không khí tại Hà Nội ở ngưỡng nguy hại

Ô nhiễm không khí sáng nay 12/11 đã lên ngưỡng nguy hại - ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, nghiêm trọng hơn 4 đợt ô nhiễm không khí vừa qua, tác động nguy hiểm đến sức khỏe mọi người. Tất cả được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Theo hệ thống quan trắc của Tổng cục Môi trường, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội có nơi vượt qua ngưỡng tím – mức ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của con người. Điển hình là khu vực Nguyễn Văn Cừ, Long Biên có thời điểm lên AQI lêntới mức 341. Hệ thống quan trắc của Airsual, Pamair cùng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Hầu hết các khu vực đều ở mức tím. Theo bảng xếp hạng của các thành phố ô nhiễm nhất của Airvisual thì Hà Nội cũng đang đứng vị trí thứ 3 với chỉ số AQI ở mức 203...

Theo các chuyên gia, chất lượng không khí miền Bắc những ngày qua đang ở thời điểm giao mùa Thu - Đông nên dễ xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt. Đây là nguyên nhân khiến khói bụi bị giữ lại ở bầu khí quyển, không thể phát tán và bay đi.

Những ngày tới, chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức kém, đặc biệt là khoảng thời gian ban đêm và đầu giờ sáng. Người dân không mở cửa sổ, hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng và nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/o-nhiem-khong-khi-tai-ha-noi-o-nguong-nguy-hai