Ở nhà vẫn vui: 8 cách cực hữu hiệu để đánh bay buồn chán khi phải ở nhà dài ngày

Thay vì nằm lì ở nhà lướt web, xem phim qua ngày tháng một cách chán chường, tại sao không thử làm mới mình bằng những điều hay ho dưới đây?

Làm đẹp

Một trong những cách vừa có lợi vừa xua tan sự nhàm chán là hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Rất đơn giản, bạn chỉ mất một vài tiếng cho chính mình, đắp một chiếc mặt nạ tự nhiên sẽ giúp cải thiện tình trạng da, làm mới bản thân và khiến bạn trông hấp dẫn hơn. Đừng quên có một không gian thư thái với nhạc và nến.

Nhìn vào gương và trông thấy mình đẹp lên chắc chắn sẽ giúp tâm trạng bạn phấn chấn lên nhiều đấy!

(Ảnh: DOU SUN)

(Ảnh: DOU SUN)

Lên đồ thật đẹp và khoe OOTD ở nhà mùa dịch

Ở nhà mùa dịch thì mặc gì? Cứ pyjama hoa lá mà chui vào cho tiện hay vẫn phải "lên đồ" cực ngầu? Chụp OOTD ở ngoài thì quen rồi chứ thứ sáng tạo 1 chiếc ảnh thật ngầu ở chính phòng ngủ hay nhà bếp xem nào.

Plank 1 phút, mỗi ngày tăng thêm 10s

Quyết tâm sau 14 ngày comeback với vóc dáng và thân hình khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Đừng lấy lý do không ra gym nên không tập luyện được. Plank thì ở trên giường bạn cũng làm được cơ mà.

Viết nhật ký

(Ảnh: Freepik)

Viết một cuốn nhật ký để lưu giữ cảm xúc. Chủ đề của bạn có thể là "Tại sao hôm nay tôi chán". Chỉ cần dành vài phút trong ngày, bạn có thể ghi lại cảm giác của chính mình để hiểu hơn về bản thân, nhanh chóng sốc lại tinh thần.

Xem lại ảnh cũ

Nếu bạn là một người thích lưu giữ kỷ niệm bằng ảnh thì có thể tìm lại những album ảnh đó và xem lại những kỷ niệm, sự kiện đã diễn ra trong cuộc sống của mình. Việc nhớ lại những kỷ niệm giúp bản thân thấy thoải mái, vui vẻ hoặc nỗi buồn nào đó và qua đó để thấy bản thân đã trưởng thành như thế nào. Bản thân đã trải qua những gì, đã làm gì tốt và chưa tốt, từ đó nhằm giúp cuộc sống hoàn thiện hơn.

(Ảnh: DOU SUN)

Gọi điện, nhắn tin hay gửi tin video cho bạn bè

Bây giờ là thời gian tốt nhất để sử dụng đến chiếc điện thoại và kết nối với mọi người xung quanh. Lập kế hoạch cho cuộc gặp gỡ; thảo luận những chuyện mới nhất; cập nhật tình hình hiện tại của mình… với bạn bè, người thân. Chán nản thường có thể do sự thiếu kết nối xã hội. Cách đơn giản nhất để thoát khỏi sự nhàm chán chính là giữ liên lạc với mọi người.

Học thêm kỹ năng mới

Với kết nối Internet cùng một chiếc máy tính, bạn có thể học bất cứ thứ gì bạn muốn, tại bất cứ đâu. Hãy cùng điểm lại những kế hoạch trước đây của bạn và tìm hiểu xem có kỹ năng nào bạn đang muốn cải thiện nhưng chưa sắp xếp được thời gian hay không. Bạn có thể học một ngôn ngữ mới, học làm bánh, trồng cây, trang điểm, chụp ảnh, vẽ tranh, pha chế, viết lách, học thêm một nhạc cụ, hay nâng cao một số kỹ năng về nghề nghiệp và đời sống như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian,… Cả một bầu trời thông tin đang chờ sẵn bạn trên Internet đó, đừng bỏ qua nha.

Lên kế hoạch cho những chuyến du lịch mới

(Ảnh: Tokyobanhbao)

Mặc dù bạn không thể đi du lịch trong thời gian ở nhà, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyến đi thú vị trong tương lai, những vùng đất mới đang chờ bạn khám phá khi dịch bệnh qua đi.

Điều bạn cần làm lúc này là hãy dành thời gian lên kế hoạch thật chi tiết cho những chuyến đi trong tương lai từ địa điểm tham quan, ăn uống, chỗ nghỉ, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bằng cách đọc blog du lịch, tham khảo từ các travel blogger để có thể tự tin tận hưởng những chuyến du lịch tuyệt vời và trọn vẹn ngay sau dịch.

Cersei (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/o-nha-van-vui-8-cach-cuc-huu-hieu-de-danh-bay-buon-chan-khi-phai-o-nha-dai-ngay-ar618379.html