Ở nhà làm nội trợ, chăm con là 'không làm gì': Tâm sự khiến nhiều người mẹ rơi nước mắt

Ở nhà làm nội trợ, chăm con đồng nghĩa với việc người mẹ phải hoàn thành vô số việc không tên.

Trong xã hội ngày nay, có nhiều bà mẹ chọn ở nhà nội trợ sau khi sinh con. Nhiều bà nội trợ cảm thấy tủi thân khi người khác nghĩ rằng mình không có việc làm, không có thu nhập.

Thực tế thì bà nội trợ đã phải làm đủ công việc không tên trong suốt cả ngày chứ không phải là ở nhà chỉ ăn, ngủ xem Youtube, cày Facebook như nhiều người nghĩ.

Nội trợ có phải là "không có việc làm"?

Nhiều bà nội trợ thức dậy từ 6h00 sáng để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

Sau đó, họ đi chợ rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi quần áo, chăm con. Họ nấu nướng, dọn dẹp, chăm con đến tận trưa.

Họ chuẩn bị bữa trưa và cho con ăn trước 12 giờ. Họ tiếp tục cho con ăn, dọn dẹp bát đĩa. Cho đến khi em bé chìm sâu vào giấc ngủ, người mẹ chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Buổi chiều, sau khi thức dậy, họ lại bận rộn với việc nhà và việc chăm con.

Bữa cơm tối được người vợ chuẩn bị vô cùng chu đáo. Chồng đi làm về sẽ thấy một mâm cơm thịnh soạn. Lũ trẻ đi học về cũng được ăn những món ngon. Sau đó, người vợ lại tất bật dọn dẹp, lo tắm gội cho con, giặt giũ quần áo. Nếu trẻ con đi học, buổi tối là khoảng thời gian người mẹ dạy con học bài. Đến khi trẻ ngủ say thì người mẹ mới yên tâm ngủ.

Xin đừng nghĩ rằng mình đang "thất nghiệp"

Công việc của một người nội trợ không phải là không có việc làm. Làm nội trợ có nghĩa là người mẹ phải hoàn thành hàng trăm, ngàn công việc không tên trong nhà. Chúng ta từng nghĩ rằng nhiều người mẹ rất giỏi làm việc nhà. Tuy nhiên, đây không phải là kỹ năng bẩm sinh mà người mẹ nào cũng có được. Chính vì tình yêu với gia đình đã khiến người mẹ sẵn sàng dành cả tuổi thanh xuân để hy sinh cho gia đình, chồng con.

Làm nội trợ không có nghĩa là không muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền, cũng không có nghĩa là người mẹ không thể làm những công việc khác. Họ có thể làm bất cứ công việc nào mà họ muốn. Vấn đề là người mẹ có muốn làm hay không.

Có thể thấy, nội trợ không phải là một công việc dễ dàng và không phải chị em nào cũng có thể làm được công việc tốn nhiều thời gian và công sức này mà chẳng nhận được một đồng lương nào.

Nói thẳng ra, đối với các bà mẹ chăm con mọn, dù 1 ngày có 36 tiếng cũng là không đủ với họ. Trở thành một bà nội trợ đảm đang thậm chí còn bận rộn hơn một bác sĩ!

Vì vậy, các bà nội trợ xin đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang “thất nghiệp”. Mỗi bà nội trợ đều là những người phụ nữ giỏi giang và chăm chỉ. Họ đã từ bỏ tuổi thanh xuân và nhiều niềm vui trong cuộc sống để hy sinh vì gia đình, chồng con. Công việc của họ rất đáng được tôn trọng.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/o-nha-lam-noi-tro-cham-con-la-khong-lam-gi-tam-su-khien-nhieu-nguoi-me-roi-nuoc-mat-20200810162257349.htm