Ở nhà 'chống nạng' sắt, dân ở phố cổ Hà Nội ăn ngủ không yên

Nhiều tháng nay, phần tường và trần nhà, nền nhà của các hộ dân sinh sống tại số 24, 26 phố Lý Thái Tổ (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều bị sụt, lún, nghiêng, nứt đến 4 - 5cm... Để đảm bảo an toàn, phần trần và tường nhà đã được gia cố tạm thời bằng các trụ sắt.

VIDEO: Ở nhà “chống nạng” sắt, hơn 10 hộ dân ở phố Cổ Hà Nội ăn ngủ trong thấp thỏm vì không biết sập lúc nào

Ngày 15/7, phản ánh tới Báo Gia đình & Xã hội, ông Đinh Thăng Long (50 tuổi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) cho biết, khoảng gần 2 tháng nay, kể từ khi công trình xây dựng khách sạn tại số 26 Lý Thái Tổ thi công khu vực tầng hầm, nhà ông Long và nhiều hộ dân xung quanh đã bị nứt nẻ.

Một thời gian sau đó, vết nứt càng ngày càng rộng thêm. Đến nay, mỗi vết nứt trên tường của nhà ông Long có chiều dài đến hơn 1 mét và chiều ngang của vết nứt cũng đến 4 – 5cm.

"Gần một tháng nay, lúc nào chúng tôi cũng phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu bởi ngôi nhà gắn bó cả cuộc đời chẳng biết sẽ sập khi nào", ông Long cho hay.

Không chỉ riêng gia đình ông Long, khoảng gần 3 tháng nay, cả gia đình ông Trần Phúc Vinh (64 tuổi, ở số 26 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) cũng sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm. Thậm chí là phải di dời đi nơi khác để ở tạm thời vì chẳng biết nhà sẽ sập lúc nào.

Ông Long cho biết: "Trong số những nhà bị ảnh hưởng thì nhà tôi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tường nhà và các cột trụ chính đều nứt tóa, sàn nền nhà thì sụt lún,kết cấu khung bị đứt gãy nghiêng sang một bên. Để đảm bảo an toàn thì phía chủ đầu tư đã dùng cột kèo để chống đỡ phần mái và tường nhà. Tuy nhiên, mọi việc làm này đều khiến việc sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn".

Vết nứt trên tường nhà ông Vinh.

Vết nứt trên tường nhà ông Vinh.

Cũng theo ông Vinh: "Mặc dù là giáo viên về hưu và gia đình tôi hầu hết đều công tác trong ngành giáo dục, nên nhà tôi cũng là nơi dạy thêm cho các học sinh. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 4 năm nay, khi tường nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt, việc dạy thêm của tôi tại nhà cũng tạm ngừng".

Không những vậy, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, cả nhà 4 người của ông Vinh phải thuê một nơi ở mới. Đồ đạc trong nhà cũng phải mang đi gửi nơi khác để tránh hư hỏng.

Các ngôi nhà gặp sự cố đã được gia cố bằng các thanh sắt.

Tường nhà tại số 24, 26 bị nứt, vỡ

Theo các hộ dân sinh sống tại số 24, 26 Lý Thái Tổ, hiện, các gia đình đã có đơn phản ánh đến chính quyền địa phương về sự việc đang diễn ra. Các hộ dân mong muốn các đơn vị chức năng sớm vào cuộc để sự việc sớm được giải quyết, để tránh những tai họa ngoài ý muốn có thể xảy đến.

Cùng này, thông tin từ đại diện công trình xây dựng số 26 Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) cho biết, đây là dự án khách sạn đang trong quá trình thi công phần tầng hầm.

Các vết nứt kéo dài từ trần xuống đến sàn nhà.

Vết tường bị nứt có khoảng rộng đến 5cm.

Đại diện công trình này cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về sự cố nhà của một số hộ dân bị lún sụt, nứt toác. "Nguyên nhân của sự cố là do nền đất thị công tại công trình yếu, cộng với cấu trúc của những ngồi nhà bị ảnh hưởng có tuổi đời đã lâu. Chúng tôi sẽ có phương án bồi thường thiệt hại và phối hợp sửa chữa, đền bù cho các gia đình có nhà bị ảnh hưởng", đại diện công trình khách sạn trên cho hay.

Theo ông Vũ Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phường Lý Thái Tổ, phường đã gọi 13 hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng do bị sụt lún họp và giải quyết.

Trong số đó có 9/13 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đã thỏa thuận được với chủ đầu tư.

Dự kiến sau khi thi công xong phần hầm, chủ đầu tư sẽ tháo dỡ những cột chằng chống bên trong các hộ để sửa chữa lại nhà cho dân.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/video-o-nha-chong-nang-sat-dan-o-pho-co-ha-noi-an-ngu-khong-yen-202007151844305.htm