'Cần phạt nặng CĐV mang pháo sáng vào sân'

Tại nơi hậu vệ Đoàn Văn Hậu sắp thi đấu cho câu lạc bộ Heerenveen, cổ động viên sẽ phải chịu án phạt rất nặng nếu bị phát hiện mang pháo sáng vào sân.

"Tôi từng thấy bầu trời sáng rực vì pháo sáng ở UAE và Saudi Arabia, nhưng những gì xảy ra trên sân Hàng Đẫy là không thể chấp nhận. Ở Hà Lan, cổ động viên sẽ bị cấm vào sân 10 năm nếu lực lượng an ninh phát hiện họ mang pháo sáng vào sân", nhà báo Maarten Elst nói với Zing.vn.

Cảnh sát còn có thể tạm giữ CĐV bị phát hiện mang pháo sáng vào sân trong 24 tiếng. Họ liệt kê người này vào "sổ bìa đen", theo đó không cho phép mua vé trong các trận đấu tiếp theo dưới tư cách CĐV chủ nhà hay khách.

Pháo sáng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy tối 11/9. Ảnh: Kiệt Trần.

Pháo sáng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy tối 11/9. Ảnh: Kiệt Trần.

Trong quá khứ, pháo sáng từng xuất hiện ở các trận đấu lớn tại Hà Lan, nhưng bị cấm hoàn toàn gần đây. "Đội bóng nào để tình trạng pháo sáng xuất hiện trên sân sẽ nhận hình phạt rất nặng", nhà báo Elst chia sẻ thêm.

Để đảm bảo CĐV không thể mang pháo sáng vào sân, ban tổ chức các sân tại Hà Lan tăng cường công tác kiểm tra an ninh rất kỹ bằng cách sử dụng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan. Nhờ cách này, tình trạng để lọt pháo sáng vào sân được hạn chế.

Ngoài việc siết chặt an ninh ở các lối vào sân vận động, cảnh sát còn đặt một số chốt kiểm tra trong bán kính 25 km của địa điểm diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, nhận thức của người hâm mộ mới là điều quan trọng.

Theo nhà báo Elst, pháo sáng hiếm xuất hiện tại Hà Lan vì không người hâm mộ nào muốn thấy đội nhà nhận án phạt.

Hôm 11/9, một CĐV nữ bị bỏng nặng vào tận xương vì trúng pháo sáng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Theo các bác sĩ, nạn nhân nhiều khả năng phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để xử lý vết thương.

Khi CLB Hà Nội tiếp Nam Định dưới sân, CĐV đội khách đốt hàng chục quả pháo sáng trên khu vực khán đài dành cho mình. Thậm chí, một số dùng pháo thăng thiên (có khả năng bắn ra xa) hướng xuống mặt sân. Một trong số đó bắn thẳng sang khán đài A khiến trận đấu phải tạm dừng trong ít phút.

Ở vài thời điểm, sự quá khích còn bị đẩy lên cao trào khi xô xát giữa những CĐV này và lực lượng an ninh đã xảy ra.

Sau 90 phút của trận đấu bù vòng 22 V.League 2019, CLB Hà Nội giành chiến thắng đậm 6-1 trước đội khách Nam Định. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô duy trì khoảng cách 5 điểm với CLB TP.HCM.

CĐV Nam Định xô xát với cảnh sát cơ động ở sân Hàng Đẫy Một số CĐV quá khích tấn công lực lượng an ninh giữa trận Hà Nội gặp Nam Định tối 11/9. Thậm chí, họ dùng cả cán cờ để tấn công những người đang làm nhiệm vụ.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/o-ha-lan-cdv-mang-phao-sang-se-bi-cam-vao-san-10-nam-post989169.html