Ổ điện kiểu 'mạng nhện' trên tuyến đường nghìn tỷ Phạm Văn Đồng

Hàng loạt ổ điện chưa được di dời, mắc võng trên tuyến đường nghìn tỷ Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người sinh sống tại tuyến đường này.

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) có chiều dài 5,5 km, chiều rộng mặt đường 93 m, nằm trong tổng thể Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch – Nội Bài với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) có chiều dài 5,5 km, chiều rộng mặt đường 93 m, nằm trong tổng thể Dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch – Nội Bài với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Dự kiến dự án được hoàn thành vào cuối năm 2019, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại lực lượng chức năng chưa giải phóng xong hết mặt bằng phục vụ thi công. Dự án được chia làm hai gói thầu: đường trên cao và đường vành đai dưới cầu.

Ghi nhận của phóng viên đầu tháng 5, phần lớn các hạng mục thi công ở gói thầu đường vành đai 3, dọc đường Phạm Văn Đồng vẫn ngổn gang vật liệu, còn nhiều tồn tại. Trong đó, nhiều đoạn mặt bằng đã được giải phóng nhưng chưa thi công. Rác thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang trên đường. Đặc biệt nhiều ổ điện, hệ thống dây điện nhằng nhịt, mắc võng tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân sinh sống tại đây và người tham gia giao thông.

Sau khi giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công thu gom nhiều ổ điện vào sát khu vực dân cư, tuy nhiên, những ổ điện này dựng tạm bợ và không được che chắn cảnh báo nguy hiểm.

Trong khi đó, nhiều ổ điện khác chưa được thu gom, sát lề đường.

Dù các bốt điện này vẫn là nguồn cung ứng điện cho người dân tuy nhiên sau khi giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đường không dựng rào, cảnh báo nguy hiểm.

Hệ thống ống dẫn dây điện, dây thông tin, dây mạng viễn thông bủa vây trụ điện.

Một số ổ điện khu vực ngã tư Cổ Nhuế xiêu vẹo, dây chăng như mạng nhện.

Photo: ..

Cận cảnh ổ điện đổ rạp xuống đường, dây điện chằng chịt.

Ổ điện lơ lửng trên đường Phạm Văn Đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông - Sở GTVT Hà Nội thông tin, đơn vị vừa được bàn giao mặt bằng của hàng chục hộ dân từ UBND quận Bắc Từ Liêm. Sau khi nhận mặt bằng, đơn vị đã tiến hành thi công nhiều hạng mục về điện ngầm, hệ thống mạng lưới thông tin, viễn thông ngầm. Do đó, một số trụ điện đã được rời đi. Tuy nhiên, một số khu vực do chưa thi công đến hoặc chưa được giải phóng hết mặt bằng nên còn tồn tại nhiều trụ điện trên mặt đường.

Tới thời điểm đầu tháng 5, đơn vị thi công đã di dời hàng chục trụ điện vào khu vực an toàn, sát nhà dân. Hơn 10 trụ điện tồn tại mặt đường sẽ được di dời trong thời gian tới. Ngoài ra, Ban quản lý cũng yêu cầu nhà thầu căng dây phản quang quanh các trụ điện cảnh báo nguy hiểm cho người dân để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số trụ điện bị tháo dỡ dây phản quang và biển cảnh báo nguy hiểm.

Nguyễn Hoàn - Thanh Hoa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/o-dien-kieu-mang-nhen-tren-tuyen-duong-nghin-ty-pham-van-dong-1416274.tpo