'Ổ dịch' quán Bar Buddha thực hiện dỡ bỏ biển hiệu do liên quan đến tôn giáo

Chiều 9/7, Trung tâm Báo chí TP HCM đã thông tin về hoạt động kinh doanh của Quán ăn Thái (B.V.D.D.H.A, còn gọi là quán 'Bar Buddha').

Quán bar Buddha trước lúc phát hiện là ổ dịch Covid-19 tại Q.2, TP HCM.

Quán bar Buddha trước lúc phát hiện là ổ dịch Covid-19 tại Q.2, TP HCM.

Quán “Bar Buddha” là nơi phi công người Anh (BN 91) từng lui tới vào tháng 3/2020 và sau đó bị phát hiện mắc Covid-19 rất nặng. Liên quan đến quán này, còn có 255 người bị liên quan, kể cả nhân viên và chủ quán phải thực hiện cách ly, trong đó phát hiện đến 18 trường hợp dương tính với Covid-19.

Quán bar Buddha được cấp GCN đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề là ăn uống tại địa chỉ số 7 đường Thảo Điền (P. Thảo Điền, Q.2) do bà Trần Thị Duy Thư đại diện hộ kinh doanh.

Theo Trung tâm Báo chí TP HCM, sau thời gian giãn cách xã hội, quán đã lập thủ tục đăng ký thay đổi tên hộ kinh doanh với tên mới “Hộ kinh doanh Quán Không Tên” và tuân thủ việc sơn lại bóng mờ logo của bảng hiệu cũ.

Cũng theo Trung tâm Báo chí TP, báo cáo của UBND Q.2 gửi UBND TP HCM về hoạt động kinh doanh của quán bar Buddha cũng xác nhận, đoàn liên ngành Sở ngành và UBND Q.2 đã tiến hành đến kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh này.

Cơ quan chức năng xác nhận quán đã mang biển hiệu mới “Quán Không Tên” và đã tháo dỡ xong toàn bộ các biển hiệu, hình ảnh có liên quan đến yếu tố tôn giáo.

Trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng từ chính quyền TP HCM về hoạt động của quán, UBND Q.2 đã giao UBND P. Thảo Điền và các Phòng ban, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/o-dich-quan-bar-buddha-thuc-hien-do-bo-bien-hieu-do-lien-quan-den-ton-giao-490618.html