Ổ dịch Hạ Lôi, những gì biết đến lúc này

Ổ dịch Hạ Lôi đến nay đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19.

TP Hà Nội hiện đang đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với 127 người nhiễm, gấp đôi TP.HCM (57 người).

Đây là địa phương xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng nhất thời điểm hiện tại, trước đó là ổ dịch BV Bạch Mai với quy mô lớn nhất cả nước và bây giờ là ổ dịch thôn Hạ Lôi được nhận định là ổ dịch phức tạp nhất cả nước.

Ổ dịch Hạ Lôi được các chuyên gia đánh giá là ổ dịch phức tạp vì đến nay đã có 12 ca mắc nhưng chưa xác định được F0. Do đó cả 12 ca đều được xem là F0 và F1, F2 của 12 ca này lên đến hơn 1.200 người.

Tuy không xác định được F0 nhưng theo sơ đồ liên hệ, tất cả ca mắc đều có tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với bệnh nhân 243 (ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hạ Lôi).

Ổ dịch thôn Hạ Lôi được phong tỏa vào đêm 7-4, sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Ổ dịch thôn Hạ Lôi được phong tỏa vào đêm 7-4, sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Cụ thể, vào ngày 6-4, bệnh nhân 243 (nam, 47 tuổi, thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó bệnh nhân từng đưa vợ đi khám tại BV Bạch Mai, tuy nhiên không xác định được bệnh nhân này lây từ đâu.

Đêm 7-4, UBND Hà Nội ra quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi.

Sau bệnh nhân 243, đến ngày 9-4, hai ca lây nhiễm cộng đồng tại thôn Hạ Lôi xuất hiện là ca 253 (chị dâu bệnh nhân 243) và bệnh nhân 254 (hàng xóm bệnh nhân 243).

Ngày 10-4: Thôn Hạ Lôi ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 nữa là bệnh nhân 257, 15 tuổi, con của hàng xóm bệnh nhân 243.

Ngày 11-4, thêm một ca mắc là BN 258. Cả hai bệnh nhân 257 và bệnh nhân 258 đều có tiếp xúc với bệnh nhân 254.

Ngày 12-4, hai ca mắc tiếp tục ghi nhận là bệnh nhân 259 và 260, hai bệnh nhân này thường xuyên mua thịt và thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân 243.

Ngày 13-4, bệnh nhân 261 và 262 cũng là người thôn Hạ Lôi, bệnh nhân này từng tiếp xúc với bệnh nhân 254.

Bệnh nhân 263 và 264 được xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngày 13-4 cũng là người dân thuộc thôn Hạ Lôi, đây là đối tượng F1 đã được cách ly tập trung.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ xã Mê Linh, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 khẩu trong 28 ngày, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người. Hiện đã có kết quả của 1.675 mẫu, tất cả đều âm tính.

HÀ PHƯỢNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/o-dich-ha-loi-nhung-gi-biet-den-luc-nay-905417.html