'Ổ dịch' Covid-19 ở bar Buddha: 3 bệnh nhân liên quan xuất viện

Trong 4 bệnh nhân Covid-19 tại TP HCM được công bố khỏi bệnh hôm nay 8-4, có 3 trường hợp liên quan ổ dịch ở quán bar Buddha (quận 2).

TS-BS Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, cho hay hôm nay 8-4, 3 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Đó là bệnh nhân 125 (nữ, 22 tuổi, quốc tịch Nam Phi), nhập viện ngày 22-3, từng đến bar Buddha; bệnh nhân 126 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Nam Phi), nhập viện ngày 23-3, đến bar Buddha cùng bệnh nhân 125; bệnh nhân 152 (nữ, 27 tuổi, người Việt), nhập viện hôm 23-3 - là chị gái, sống cùng nhà với nam nhân viên bar Buddha (bệnh nhân 127).

Sau quá trình điều trị tại bệnh viện, 3 bệnh nhân trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần và đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Ba bệnh nhân liên quan "ổ dịch" quán bar Buddha được xuất viện ngày 8-4

Ba bệnh nhân liên quan "ổ dịch" quán bar Buddha được xuất viện ngày 8-4

BS.CKI Trần Chánh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi, cũng cho biết nơi đây vừa cho xuất viện đối với bệnh nhân 153 (nữ, 58 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này sang Úc thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21-3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân này được chuyển đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM, ở chung phòng với bệnh nhân 143 và 2 người khác. Ngày 23-3, sau khi ca bệnh 143 được xác định, bà và 2 người chung phòng được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi xuất viện về nhà, các trường hợp nêu trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Sáng cùng ngày, cập nhật diễn biến dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến sáng 8-4, TP có 54 trường hợp mắc bệnh, trong đó 31 bệnh nhân đã xuất viện. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Riêng phi công người Anh mắc Covid-19 (bệnh nhân 91) đang được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cứu chữa. Bệnh nhân này huyết áp đã ổn nhưng vẫn đang được hỗ trợ thở máy.

Trong ngày, TP HCM có thêm 4 bệnh nhân xuất viện, gồm: 1 người tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (bệnh nhân 153) và 3 người tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (các bệnh nhân 125, 126, 152).

Nhân viên y tế tại TP HCM phòng chống dịch Covid-19

Tổng số trường hợp tiếp xúc các ca bệnh mới ở TP HCM đến ngày 7-4 đang được theo dõi là 6.312. Trong ngày 7-4, 5 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 3 trường hợp âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tại TP HCM, tổng số người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của TP là 2.033 trường hợp, các quận - huyện 88 người và tại nhà - nơi lưu trú là 1.280 người.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/covid-19-them-4-benh-nhan-tai-tp-hcm-xuat-vien-20200408092409869.htm