Ở đâu dân cần, ở đó có công an xã

Khi nói về hiệu quả khi ngành CA tăng cường lực lượng chính quy về xã, ông Phạm Văn Bốn (trú Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn miệng bảo: "Nếu so sánh với lực lượng CAX bán chuyên trách trước đây thì các anh CA chính quy làm việc hiệu quả hơn nhiều… Tình hình ANTT được cải thiện đáng kể nhưng điều làm người dân hài lòng nhất là mỗi lần điện báo sự việc, ngay lập tức các anh có mặt".

CAX Điện Thắng Bắc trao trả 2 cây mai cảnh bị mất cắp cho người bị hại.

CAX Điện Thắng Bắc trao trả 2 cây mai cảnh bị mất cắp cho người bị hại.

Không chỉ riêng ông Bốn, nhiều người dân Điện Thắng Bắc đều cho rằng, lực lượng CA chính quy, được đào tạo bài bản nên có cách làm việc khoa học, tác phong nhanh nhẹn. Dù phải dành nhiều thời gian tìm hiểu trải nghiệm địa bàn, nhưng lực lượng Công an chính quy nhanh chóng khắc phục khó khăn, bắt tay ngay vào công việc. Theo Đại úy Nguyễn Minh Phúc- Trưởng CAX Điện Thắng Bắc: Dù là đơn vị hành chính cấp xã nhưng tình hình ANTT tại địa phương rất phức tạp do giáp ranh với nhiều địa phương khác (trong đó có xã Hòa Phước, TP Đà Nẵng). Vì vậy, để thực hiện tốt công việc được giao, lực lượng CA phải tạo được lòng tin với người dân và biết dựa vào nhân dân, đặt nhiệm vụ xây dựng lòng tin với người dân lên hàng đầu. Vì vậy. trong những ngày đầu về xã (tháng 11-2019), CAX liên tục tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm ANTT, như: sử dụng trái phép các chất ma túy, đánh bạc…

Anh Ngô Bình, trú Bồ Mưng 2 (Điện Thắng Bắc) ghi nhận: "Từ khi có lực lượng Công an chính quy về địa phương, người dân chúng tôi bớt đi những âu lo thường nhật, như: trộm cắp vặt, đánh nhau… Khi người dân gọi báo vụ việc, CAX bao giờ cũng có mặt để giải quyết".

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời gian 5 tháng (tháng 11-2019 đến tháng 3-2020), lực lượng CAX Điện Thắng Bắc đã điều tra, làm rõ 15 vụ việc liên quan đến tình hình ANTT. Điển hình là truy bắt nhanh 3 đối tượng trộm cây mai cảnh vào tháng 12-2019; bắt quả tang 18 đối tượng tổ chức đánh bạc trong dịp Tết nguyên đán 2020; ngăn chặn kịp thời 5 đối tượng dùng hung khí thanh toán nhau vào ngày 9-3-2020… Ngoài ra, lực lượng CAX còn tổ chức kiểm tra các nhà trọ bình dân, 4 cơ sở hớt tóc có biểu hiện nghi vấn, yêu cầu các chủ nhà trọ, hiệu cắt tóc cam kết không vi phạm pháp luật…

Đánh giá về lực lượng CAX, ông Nguyễn Văn Chức- Chủ tịch HĐND xã Điện Thắng Bắc khẳng định: Từ ngày lực lượng CA chính quy về địa phương, tình hình ANTT tại địa phương có những chuyển biến tích cực. Tất cả các loại tệ nạn tại địa phương đều có chiều hướng giảm rõ rệt… góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đại tá Lê Trung Hai-Trưởng Công thị xã Điện Bàn nhận xét: Trong những ngày đầu về địa phương, CAX Điện Thắng Bắc đã làm tốt vai trò của mình trong việc đảm bảo tình hình ANTT, tạo được lòng tin của người dân vào lực lượng CA…

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_222592_o-dau-dan-can-o-do-co-cong-an-xa.aspx