Ổ cờ bạc dán quảng cáo: 'Tại đây có ghi số đề banh'

Ông trùm 'ổ' bạc liều lĩnh gắn quảng cáo 'Tại đây có ghi số đề banh', 'Xin anh em đừng thiếu. Toàn gòng (gồng - PV) hết nổi rồi'…

Ngày 13.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an H.Hóc Môn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng một số đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 ngày 8.12, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Hóc Môn bất ngờ ập vào căn nhà ở ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn và phát hiện 18 người đang tham gia, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà trực tuyến qua mạng internet ăn tiền do Toàn tổ chức.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ hơn 76 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 1 modem wifi, 1 tập ghi số tiền chung chi, 17 điện thoại di động, 10 xe máy… Đáng chú ý, Toàn dán quảng cáo “Tại đây có ghi số đề banh”, “Xin anh em đừng thiếu Toàn gòng (gồng - PV) hết nổi rồi” để tiếp thị, lôi kéo con bạc.

Bước đầu Toàn khai nhận, lấy 2 trang mạng đá gà của Philippines, Campuchia để tổ chức cho con bạc cá cược nhằm hưởng tiền hoa hồng. Toàn sử dụng 2 tivi truyền hình trực tiếp các trận đá gà từ Philippines, Campuchia cho con bạc xem cá cược.

Sau khi kết thúc các trận đá gà, Toàn trực tiếp đứng ra chung chi tiền thắng thua cho con bạc tại chỗ.

Để đưa “ổ” bạc vào hoạt động, Toàn thuê, trả công từ 1 - 1,5 triệu đồng/tuần cho Đỗ Trọng Thoại (25 tuổi), Đỗ Trọng Khanh (27 tuổi, cả 2 đều ngụ H.Hóc Môn) có nhiệm vụ nhập điểm cá cược vào máy tính; Nguyễn Trọng Hiếu (19 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) giữ xe cho con bạc; Lê Văn Quốc (29 tuổi, ngụ An Giang) phục vụ cơm, nước cho con bạc.

“Ổ” bạc này mở cửa từ 9 giờ 30 đến 24 giờ, lôi kéo hàng chục con bạc, hoạt động được 2 tuần thì bị triệt phá.

Đội 5 (PC45) đã bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật cho Công an H.Hóc Môn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/o-co-bac-dan-quang-cao-tai-day-co-ghi-so-de-banh-909442.html